Tổng thống Trump yêu cầu đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng đã tạo áp lực mới lên quan hệ Mỹ-NATO khi Washington muốn châu Âu phải tự gánh vác các trách nhiệm an ninh.
- Khởi tố 3 đối tượng xông vào quán cắt tóc đòi nợ bằng hung khí, 2 người bị tạm giam
- Tổng thống Trump để ngỏ khả năng thay đổi chính quyền tại Iran
- Bóng bay – Mối nguy tiềm ẩn cần cảnh giác dịp Tết Nguyên đán
Áp lực ngân sách 5% GDP và thời hạn chuyển giao phòng thủ 2027
Trong nỗ lực tái định hình liên minh, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi các quốc gia thành viên NATO phải phân bổ 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho chi tiêu quốc phòng. Con số này cao hơn gấp đôi so với mục tiêu 2% được thiết lập trước đây, gây ra những thách thức lớn về tài chính cho các đồng minh châu Âu.
Song song với áp lực ngân sách, các quan chức Lầu Năm Góc đã thông báo với giới ngoại giao về lộ trình chuyển giao năng lực phòng thủ. Theo đó, Mỹ muốn châu Âu tiếp quản phần lớn các mảng quan trọng từ tình báo đến hệ thống tên lửa trước năm 2027, một mốc thời gian mà nhiều quan chức châu Âu đánh giá là thiếu tính thực tế.
Những rạn nứt tiềm tàng trong quan hệ Mỹ-NATO vì vấn đề chiến lược
Mối quan hệ Mỹ-NATO còn chịu tác động từ những phát ngôn cứng rắn của ông Trump trong quá trình tranh cử, khi ông từng đe dọa sẽ khuyến khích các hành động quân sự nhắm vào những nước không chi trả công bằng cho quốc phòng. Điều này đã tạo nên một bầu không khí thiếu tin cậy trong nội bộ khối liên minh quân sự.
Dưới góc nhìn của giới phân tích, việc Mỹ tập trung nguồn lực cho Tây Bán cầu và các vấn đề lãnh thổ mới đã làm dấy lên nghi ngại về cam kết lâu dài của Washington. Các đồng minh hiện đang phải đối mặt với yêu cầu tự chủ về an ninh sớm hơn dự kiến trong khi các nguồn lực quân sự của Mỹ đang dần chuyển dịch trọng tâm.
Theo: Khai Mở

