Site icon MUC News

Quan hệ Việt Nam – Bhutan: Động lực mới trong hợp tác song phương

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan duyệt đội danh dự tại Phủ Chủ tịch ngày 19/8. (Ảnh: Khai Mở)

Chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Quốc vương Bhutan cùng Hoàng hậu đến Việt Nam từ ngày 18-22/8 đánh dấu bước tiến quan trọng; mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam – Bhutan.

Nghi lễ đón tiếp trang trọng tại Phủ Chủ tịch

Sáng 19/8; Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck tại Phủ Chủ tịch. Trong không khí trang nghiêm, hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam; chào cờ và chứng kiến diễu binh chào mừng.

Ngay sau lễ đón; hai bên tiến hành hội đàm đồng thời ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng; tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc mở rộng hợp tác Việt Nam – Bhutan trong thời gian tới.

Chương trình làm việc cấp cao

Trong khuôn khổ chuyến thăm; Quốc vương Bhutan dự kiến có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đây là lần đầu tiên nguyên thủ Bhutan thăm chính thức Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2012; khẳng định quyết tâm nâng tầm hợp tác song phương.

Tiềm năng hợp tác kinh tế – văn hóa

Hiện kim ngạch thương mại Việt Nam – Bhutan còn khiêm tốn, khoảng 20.000 USD mỗi năm. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá dư địa hợp tác giữa hai nước là rất lớn ở nhiều lĩnh vực:

Hiện cộng đồng người Việt tại Bhutan chỉ khoảng 10 người; trong đó có ba phụ nữ kết hôn với công dân Bhutan; phản ánh giao lưu nhân dân còn hạn chế nhưng tiềm năng phát triển trong tương lai là đáng kể.

Ý nghĩa ngoại giao chiến lược

Theo các nhà phân tích, chuyến thăm lần này của Quốc vương Bhutan không chỉ củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam – Bhutan mà còn góp phần mở rộng ảnh hưởng của Việt Nam tại Nam Á; gia tăng vị thế trong hợp tác quốc tế.

Với nền tảng văn hóa Phật giáo gần gũi, tiềm năng hợp tác kinh tế – du lịch rộng mở và sự đồng thuận chính trị cao; quan hệ Việt Nam – Bhutan hứa hẹn bước vào giai đoạn phát triển toàn diện, bền vững trong những năm tới.

Theo: Khai Mở