Site icon MUC News

Quảng Trị: Đa dạng hóa sinh kế, trao “cần câu” giúp người dân thoát nghèo bền vững

đa dạng hóa sinh kế

Nhờ sự hỗ trợ bài bản, đàn heo của nhóm bà Hoa phát triển tốt (Ảnh: Dân Trí)

Tỉnh Quảng Trị đang đẩy mạnh đa dạng hóa sinh kế để giúp người dân vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ động vươn lên thoát nghèo.

Chuyển hướng giảm nghèo bằng cách trao “cần câu”

Trước đây, nhiều hộ dân vùng cao Quảng Trị vẫn phụ thuộc vào hỗ trợ của Nhà nước. Tuy nhiên, với cách tiếp cận mới – “trao cần câu thay vì cho con cá” – chính quyền địa phương đã giúp người dân tự tạo thu nhập, tự tin làm giàu trên chính quê hương mình.

Xã La Lay (huyện Đakrông), nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Pa Kô và Vân Kiều, được xem là điểm sáng trong thực hiện chủ trương này. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hàng loạt mô hình sinh kế đã được triển khai thành công, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Tại xã La Lay, nhóm hộ nuôi heo Vân Pa gồm bốn gia đình được hỗ trợ 30 con heo giống, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ vốn làm chuồng trại. Sau hơn một năm, đàn heo phát triển lên gần 100 con, mỗi con bán ra đạt giá 130.000 – 150.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu đáng kể cho các hộ.

Song song đó, mô hình “Dê giống khởi nghiệp” do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay triển khai cũng giúp thanh niên địa phương thay đổi cuộc sống. Mỗi hộ được hỗ trợ một cặp dê giống và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi. Điển hình là anh Hồ Bày (26 tuổi), từ hai con dê ban đầu nay đã nhân đàn lên hơn mười con, có thu nhập ổn định.

Bên cạnh đó, mô hình “heo bản quay vòng” – trong đó các hộ được tặng heo giống, sau khi sinh sản sẽ chuyển giao lại cho hộ khác – đã tạo nên chuỗi sinh kế cộng đồng, giúp nhiều gia đình có khởi đầu thuận lợi.

Ở xã Ba Lòng, mô hình nuôi bò lai kết hợp trồng cỏ voi được hỗ trợ 15 con bò, hạt giống cỏ và máy cắt thức ăn. Tổ hợp tác chăn nuôi bò do ông Lê Quang Thao đứng đầu hiện có hơn 50 con, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội so với canh tác truyền thống.

Cách làm này giúp lan tỏa cơ hội phát triển trong cộng đồng (Ảnh: Dân Trí)

Lao động xuất khẩu mở hướng đi mới thoát nghèo

Ngoài phát triển chăn nuôi, Quảng Trị còn mở hướng thoát nghèo bền vững thông qua xuất khẩu lao động. Nhiều hộ gia đình có người đi làm việc ở nước ngoài đã vươn lên ổn định và khá giả.

Trường hợp vợ chồng anh Nguyễn Văn Ân và chị Hồ Thị Thức (bản Cây Sú, xã Trường Sơn) là ví dụ tiêu biểu. Sau sáu năm làm việc tại Đài Loan, hai vợ chồng tích góp được 500 triệu đồng xây nhà mới và mua 4,5 ha đất rừng để trồng keo, tạo nguồn thu lâu dài.

Hiện toàn xã Trường Sơn có 112 người dân tộc thiểu số đi xuất khẩu lao động; riêng đầu năm 2025, đã có thêm 32 người được hỗ trợ hoàn tất thủ tục sang làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Nguồn thu nhập này không chỉ giúp hộ dân thoát nghèo mà còn góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững

Theo thống kê, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Quảng Trị giảm trung bình 1,2% mỗi năm. Các chỉ tiêu xóa nhà tạm, hỗ trợ nhà ở đều đạt 100% kế hoạch năm 2025. Thành quả này là kết quả của quá trình triển khai đồng bộ các chính sách từ đào tạo nghề, hỗ trợ kỹ thuật đến tiêu thụ sản phẩm.

Dù vậy, nhiều địa phương vẫn còn không ít khó khăn. Riêng xã La Lay vẫn có hơn 700 hộ nghèo. Chính quyền địa phương đặt mục tiêu giảm ít nhất 5% hộ nghèo mỗi năm, đồng thời tăng cường liên kết sản xuất – tiêu thụ, mở rộng quy mô các mô hình sinh kế.

Các chuyên gia cho rằng, để thoát nghèo bền vững, cần chuyển từ “hỗ trợ cấp phát” sang “hỗ trợ phát triển năng lực tự chủ”, đồng thời tăng cường đào tạo nghề, kết nối thị trường và nâng cao kỹ năng quản lý cho người dân.

Những mô hình đa dạng hóa sinh kế ở Quảng Trị đang chứng minh hiệu quả thiết thực trong công cuộc giảm nghèo bền vững. Khi người dân được trao “cần câu”, có kiến thức, kỹ năng và cơ hội phát triển, họ không chỉ thoát nghèo mà còn góp phần xây dựng cộng đồng vững mạnh, tự chủ và tiến bộ.

Theo: Dân Trí