Site icon MUC News

Quốc gia không cần dầu khí, sưởi ấm đất nước bằng năng lượng từ lòng đất

Nhà máy địa nhiệt tại Iceland cung cấp điện, sưởi ấm cho hàng nghìn hộ dân và tái sử dụng nhiệt dư cho các khu nghỉ dưỡng. (Ảnh: Chụp màn hình/Vietnam Net)

Không phụ thuộc dầu mỏ hay khí đốt, Iceland đã xây dựng hệ thống năng lượng dựa gần như hoàn toàn vào thủy điện và địa nhiệt. Nguồn năng lượng từ lòng đất không chỉ cung cấp điện mà còn sưởi ấm nhà cửa, hạ tầng đô thị và nông nghiệp, tạo nên một mô hình phát triển bền vững hiếm có trên thế giới

Thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu khí nhờ địa nhiệt

Iceland là một trong số ít quốc gia trên thế giới không cần dầu khí để sưởi ấm trong mùa đông. Theo số liệu giai đoạn 2022–2023, gần 100% điện năng tại Iceland được sản xuất từ năng lượng tái tạo, trong đó thủy điện chiếm khoảng 70% và địa nhiệt chiếm gần 30%.

Điểm khác biệt nằm ở cách Iceland khai thác địa nhiệt. Nguồn nhiệt từ lòng đất không chỉ dùng để phát điện mà còn được dẫn trực tiếp vào hệ thống sưởi ấm đô thị. Khoảng 90% các ngôi nhà, trường học, bệnh viện và văn phòng tại Iceland được sưởi ấm bằng nước nóng địa nhiệt.

Nhờ đó, chi phí sưởi ấm tại quốc gia Bắc Âu này ở mức rất thấp so với các nước châu Âu phụ thuộc vào khí đốt. Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu, mô hình của Iceland được xem là minh chứng rõ ràng cho khả năng thoát khỏi nhiên liệu hóa thạch.

Địa nhiệt trong đời sống và hạ tầng đô thị

Địa nhiệt không chỉ hiện diện trong hệ thống điện và sưởi ấm mà còn gắn chặt với hạ tầng đô thị Iceland. Nhiều tuyến đường, vỉa hè tại các thành phố lớn được sưởi ấm ngầm bằng nước nóng địa nhiệt, giúp tuyết tan nhanh, giảm rủi ro tai nạn giao thông vào mùa đông.

Nguồn nhiệt dư từ các nhà máy địa nhiệt còn được sử dụng cho bể bơi công cộng, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng và các công trình dân sinh. Việc tái sử dụng nhiệt giúp giảm lãng phí năng lượng và tối ưu hiệu quả khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Theo các chuyên gia môi trường, cách tiếp cận “đa tầng” này giúp Iceland vừa tiết kiệm chi phí vận hành, vừa giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời duy trì chất lượng sống cao cho người dân trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Ứng dụng địa nhiệt trong nông nghiệp và thực phẩm

Một trong những ứng dụng nổi bật nhất của địa nhiệt tại Iceland là trong nông nghiệp. Nhờ hệ thống nhà kính được sưởi ấm bằng nước nóng từ lòng đất, nhiều loại rau quả ôn đới và cận nhiệt đới có thể được trồng quanh năm.

Tại thị trấn Hveragerði, nơi nằm trên một vùng địa nhiệt hoạt động mạnh, hàng trăm nhà kính sử dụng địa nhiệt để duy trì nhiệt độ ổn định. Cà chua, dưa leo, ớt và thậm chí cả chuối được trồng giữa môi trường băng giá, dù sản lượng chuối chỉ ở mức thử nghiệm.

Ngoài trồng trọt, địa nhiệt còn được dùng để nuôi tảo giàu dinh dưỡng, phục vụ thực phẩm và dược phẩm. Việc duy trì sản xuất nông nghiệp quanh năm giúp Iceland giảm phụ thuộc vào nhập khẩu thực phẩm và tăng tính tự chủ trong chuỗi cung ứng.

Mô hình kinh tế xanh và giá trị quốc tế

Chính sách phát triển năng lượng tái tạo của Iceland bắt đầu từ thập niên 1970, sau khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu. Qua nhiều thập kỷ đầu tư và nghiên cứu, quốc gia này đã xây dựng được nền tảng kinh tế xanh ổn định.

Giá điện thấp và sạch giúp Iceland thu hút các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng, đồng thời giảm chi phí sinh hoạt cho người dân. Quan trọng hơn, việc gần như không phát thải từ sưởi ấm và sản xuất điện giúp Iceland trở thành một trong những nước dẫn đầu về chuyển đổi năng lượng.

Iceland hiện còn xuất khẩu công nghệ, chuyên gia và kinh nghiệm khai thác địa nhiệt cho nhiều quốc gia. Các thỏa thuận hợp tác quốc tế, trong đó có những dự án tại châu Á, cho thấy giá trị toàn cầu của mô hình năng lượng từ lòng đất.

Kết luận

Thành công của Iceland cho thấy năng lượng tái tạo không chỉ là giải pháp môi trường mà còn là nền tảng cho phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Khai thác hợp lý tài nguyên địa nhiệt đã giúp quốc gia này sưởi ấm cả đất nước, giảm phụ thuộc dầu khí và mở ra hướng đi bền vững cho tương lai

Theo: Báo Vietnam Net