Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng nền kinh tế Việt Nam dù tăng trưởng ấn tượng nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro về tài chính, tiền tệ, giá vàng và bất động sản, cần sớm có giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả.
- Xe bồn bốc cháy dữ dội ở Hưng Yên, mặt đất rung chuyển
- Tránh nói 3 điều này để giữ tình anh em
- Ứng dụng AI điều phối hiến ghép tạng được vinh danh Nhân tài Đất Việt
Kinh tế tăng trưởng cao nhưng rủi ro tài chính vẫn lớn
Ngày 29/10, Quốc hội dành trọn ngày thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế – xã hội và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn tới. Hầu hết đại biểu ghi nhận nỗ lực vượt bậc của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2021–2025, khi đã giữ vững ổn định vĩ mô, bảo đảm an sinh và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Năm 2025 được đánh giá là năm đầy thách thức với biến động kinh tế toàn cầu, nhưng Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Dự kiến GDP đạt 8%, năng suất lao động ước tăng 6,85%, lạm phát được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cảnh báo nền kinh tế vẫn chịu sức ép lớn từ thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản, vàng và trái phiếu doanh nghiệp.
Giá vàng, tỷ giá và bất động sản gây áp lực điều hành
Theo các đại biểu, biến động mạnh của giá vàng, tỷ giá ngoại tệ và thị trường bất động sản trong thời gian qua đã tác động trực tiếp đến đời sống người dân và ổn định vĩ mô. Dù Ngân hàng Nhà nước đã can thiệp từ giữa năm 2024, song hiệu quả chỉ mang tính ngắn hạn.
Thực tế, việc giao dịch vàng còn hạn chế, chưa chịu thuế thu nhập, gây bất cập trong quản lý. Đại biểu đề nghị Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cần điều hành linh hoạt, minh bạch và có cơ chế huy động hiệu quả nguồn lực vàng, ngoại tệ trong dân. Đồng thời, cần sớm nghiên cứu chính sách đánh thuế thu nhập từ vàng để ổn định thị trường, tránh đầu cơ và thao túng giá.
Bất động sản tiềm ẩn rủi ro, cần chính sách thuế hợp lý
Đối với thị trường bất động sản, nhiều đại biểu nhận định sự phục hồi hiện nay thiếu bền vững, dư nợ tín dụng tăng nhanh, giá nhà tại Hà Nội và TP.HCM đã gấp 2–3 lần trong 2 năm, vượt xa khả năng chi trả của người dân. Đầu cơ gia tăng trong khi nhu cầu ở thực chỉ chiếm khoảng 20%.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ làm rõ hiện tượng đầu cơ, áp dụng thuế với nhà thứ hai, thứ ba và các giao dịch ngắn hạn. Riêng với nhà ở xã hội, cơ chế chuyển nhượng sau 5 năm không chịu thuế đang gây tình trạng đầu tư trá hình. Do đó, cần giải pháp tổng thể, dài hạn để thị trường phát triển lành mạnh, hướng đúng mục tiêu an sinh xã hội.
Nhiều ý kiến ủng hộ mục tiêu tăng trưởng trên 10% sau năm 2025 nhưng nhấn mạnh phải cân đối giữa thu – chi ngân sách, tránh tăng thu gây khó cho doanh nghiệp và giảm thu nhập người dân. Chính phủ được đề nghị tiếp tục kiểm soát lạm phát trong bối cảnh giá vàng, USD và hàng hóa leo thang.
Các đại biểu cho rằng việc đánh thuế thu nhập từ giao dịch vàng và kiểm soát chặt thị trường này là cần thiết, vì biến động giá vàng có thời điểm lên tới 16 triệu đồng/chỉ, ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin và sức khỏe nền kinh tế.
Theo: Dân Trí

