Từ ngày 18 đến 22/8, nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck cùng Hoàng hậu Bhutan sẽ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2012. Chuyến thăm được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và Bhutan trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch, văn hóa và phát triển bền vững.
- Nỗ lực phút chót của EU tác động ông Trump trước thượng đỉnh Mỹ – Nga
- Nhượng lãnh thổ – “Lằn ranh đỏ” của Ukraine trong đàm phán với Nga
- Trump cảnh báo Putin: ‘Hậu quả nghiêm trọng’ nếu không chấm dứt xung đột Ukraine
Lịch trình và các hoạt động chính
Trong thời gian ở Việt Nam, Quốc vương Bhutan dự kiến:
- Hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường
- Hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
- Tham dự nhiều hoạt động quan trọng thúc đẩy hợp tác song phương
Đây là chuyến thăm mang ý nghĩa chính trị và ngoại giao sâu sắc, khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.
Quan hệ Việt Nam – Bhutan: Nhiều bước tiến mới
Hợp tác chính trị – ngoại giao
Việt Nam và Bhutan duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường tiếp xúc và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế như Liên Hợp Quốc và Liên minh Nghị viện Thế giới.
Hợp tác kinh tế – thương mại
Kim ngạch thương mại hai chiều đang được đẩy mạnh. Việt Nam xuất khẩu sang Bhutan nhiều mặt hàng như gỗ, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng. Hai nước đang tìm giải pháp để mở rộng danh mục sản phẩm và nâng giá trị trao đổi hàng hóa.
Tiềm năng hợp tác trong tương lai
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, nhiều lĩnh vực còn dư địa hợp tác gồm:
- Nông nghiệp
- Du lịch Bhutan
- Văn hóa – giáo dục
- Khoa học công nghệ
- Chuyển đổi số
- Phát triển xanh
Những nội dung này sẽ là trọng tâm trong các cuộc hội đàm, hội kiến giữa lãnh đạo hai nước trong chuyến thăm.
Bhutan – “Quốc gia hạnh phúc” hấp dẫn du khách Việt
Bhutan nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, môi trường trong lành và trải nghiệm thiền định độc đáo. Ngày càng nhiều du khách Việt Nam chọn du lịch Bhutan để tận hưởng không khí bình yên và tìm kiếm sự cân bằng tinh thần.
Ngoài du lịch, Việt Nam và Bhutan cũng hướng tới hợp tác tôn giáo (đặc biệt là Phật giáo), trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa và thúc đẩy kết nối nhân dân, tạo nền tảng cho mối quan hệ bền vững lâu dài.
Theo: VietNamNet