Site icon MUC News

Quy định mới của Chính phủ về điều kiện mua, bán, cho thuê nhà ở xã hội

Một dự án nhà ở xã hội tại TPHCM. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Nghị định số 54 của Chính phủ vừa có hiệu lực từ ngày 9/2, sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội, thủ tục mua – thuê – thuê mua và cơ chế công khai thông tin dự án

Mở rộng điều kiện và điều chỉnh xác nhận thu nhập

Theo Nghị định 54, tiêu chí xác định đối tượng chưa có nhà ở được mở rộng, bao gồm cả trường hợp không có thông tin nhà ở trên Giấy chứng nhận và không phụ thuộc thời điểm nộp hồ sơ. Thẩm quyền xác nhận tình trạng nhà ở được giao cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo pháp luật đất đai.

Về điều kiện thu nhập, nghị định chuyển thẩm quyền xác nhận từ UBND cấp xã sang Công an cấp xã, đồng thời bổ sung cơ chế kê khai, cam kết và hậu kiểm. Mức trần thu nhập vẫn giữ nguyên: người độc thân không quá 15 triệu đồng/tháng; người đã kết hôn có tổng thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng. Công dân phải kê khai trung thực và chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp.

Chuẩn hóa thủ tục, tăng tính công khai minh bạch

Nghị định 54 cũng sửa đổi trình tự, thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công theo hướng chuẩn hóa và minh bạch hơn. Chủ đầu tư phải công khai thông tin dự án trên hệ thống thông tin về nhà ở, trang điện tử của Sở Xây dựng, UBND cấp xã, báo địa phương và website hoặc sàn giao dịch của chủ đầu tư.

Hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội được nộp trực tiếp, trực tuyến, qua bưu chính hoặc thông qua đơn vị nơi người lao động làm việc. Mỗi hộ gia đình, cá nhân không được đăng ký mua tại nhiều dự án cùng thời điểm. Nghị định cũng cho phép ưu tiên bán cho người đang thuê đủ điều kiện trước thời hạn 10 năm và bổ sung phương án bán lại nhà ở xã hội cho Quỹ nhà ở quốc gia.

Theo: Báo Dân trí