Site icon MUC News

Quy hoạch Hà Nội: Công bố tầm nhìn phát triển trong một trăm năm

Quy hoạch Hà Nội: Công bố tầm nhìn phát triển trong một trăm năm

Một góc Hà Nội từ trên cao. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Hà Nội chuẩn bị ra mắt đồ án quy hoạch tổng thể đến năm 2126 với các mục tiêu kinh tế đầy tham vọng và giải pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường đô thị.

Quy hoạch Hà Nội và các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế dài hạn

Sự kiện công bố bản quy hoạch dự kiến diễn ra vào ngày 29/6 tới đây tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Chương trình thu hút sự tham gia của khoảng 1.200 đại biểu trong nước và quốc tế để tìm hiểu cơ hội đầu tư. Các nhà đầu tư có thể tương tác trực tiếp với dự án thông qua hệ thống bản đồ số và mô hình 3D hiện đại.

Ngày 13/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 11% trong giai đoạn từ nay đến năm 2045. Đến năm 2035, quy mô kinh tế dự kiến đạt 200 tỷ USD với thu nhập bình quân đầu người khoảng 18.800 USD. Mười năm sau đó, các con số này được kỳ vọng sẽ tăng lên mức 640 tỷ USD và 42.000 USD mỗi người.

Tầm nhìn xa hơn đến năm 2065 hướng tới quy mô kinh tế gần 2.000 tỷ USD và thu nhập đầu người đạt 95.000 USD4. Ngành công nghiệp văn hóa sẽ trở thành trụ cột quan trọng, đóng góp đến 20% vào tổng sản phẩm trên địa bàn. Quy mô dân số toàn thành phố sẽ được kiểm soát ổn định ở mức tối đa không quá 20 triệu người.

Cải thiện chất lượng môi trường và hạ tầng giao thông đô thị

Kế hoạch phát triển mới chú trọng vào việc giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm không khí và nguồn nước đô thị. Những dòng sông biểu tượng như Tô Lịch, sông Nhuệ và sông Đáy sẽ được đầu tư cải tạo để phục hồi sức sống. Việc xây dựng thêm các đập dâng trên hệ thống sông Hồng và sông Đuống sẽ hỗ trợ quản lý nguồn nước bền vững.

Bài toán ngập úng kinh niên sẽ được xử lý bằng mạng lưới hồ điều hòa kết hợp với các bể trữ nước mưa ngầm. Toàn bộ hệ thống nước thải sinh hoạt cần được tách biệt hoàn toàn nhằm mục tiêu xử lý sạch trước khi tái sử dụng. Thành phố cũng tích cực đẩy mạnh lộ trình xanh hóa nội đô và chuyển dịch sang sử dụng các nguồn năng lượng sạch.

Tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm nóng dự kiến sẽ được xử lý cơ bản vào mốc thời gian năm 2030. Hà Nội ưu tiên phát triển thêm các tuyến giao thông dọc sông nhằm giảm tải áp lực cho những trục đường vành đai. Đề xuất xây dựng đường Vành đai 5 với quy mô 8 làn xe cao tốc là bước đi chiến lược quan trọng.

Theo: Báo Dân trí