Một người đàn ông ở Đà Nẵng bất ngờ được bác sĩ phát hiện hai chiếc răng giả nằm trong phổi sau hơn 20 năm “mất tích”, nguyên nhân gây viêm phổi tái diễn kéo dài mà bệnh nhân không hề hay biết.
- Niềm tin tài chính lung lay, sức mua co lại: áp lực kinh tế lan rộng tại Trung Quốc
- Mỹ tiết lộ 4 tài liệu then chốt bàn thảo chấm dứt xung đột Ukraine
- Thị trường nhà riêng lẻ Hà Nội ghi nhận nghịch lý: Quan tâm giảm, giá vẫn tăng
Mất răng không rõ lý do, bệnh nhân sống chung với dị vật suốt nhiều năm
Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa xử trí thành công một ca dị vật đường thở tồn tại lâu năm trong phổi. Bệnh nhân là ông Nguyễn Đức H. (49 tuổi), nhập viện trong tình trạng sốt, ho nhiều và khó thở.
Theo lời kể, khi 22 tuổi, ông H. từng làm răng giả. Khoảng một năm sau, ông phát hiện bị mất hai chiếc răng nhưng không xác định được thời điểm hay nguyên nhân cụ thể nên không đi khám.
Từ đó đến nay, người bệnh thường xuyên bị viêm phổi tái phát, mỗi năm từ một đến hai lần. Do chủ quan, ông chỉ tự điều trị tại nhà, không chụp X-quang hay kiểm tra chuyên sâu nên nguyên nhân thực sự không được phát hiện.
Răng giả trong phổi được lấy ra bằng nội soi phế quản
Khi các triệu chứng trở nặng, bệnh nhân đến bệnh viện tuyến dưới và được chụp CT scan ngực. Kết quả cho thấy có dị vật nghi kim loại trong đường thở, nên ông được chuyển lên Bệnh viện Đà Nẵng.
Sau hội chẩn, các bác sĩ xác định dị vật đã tồn tại trong phổi hơn 20 năm, gây viêm đông đặc và xẹp phổi. Do nguy cơ bám dính cao, ê kíp điều trị kháng sinh, kháng viêm tích cực trước khi tiến hành nội soi.
Quá trình nội soi phế quản ghi nhận dị vật là hai chiếc răng giả mắc kẹt trong lòng phế quản. Các bác sĩ đã gắp thành công dị vật bằng dụng cụ chuyên dụng, không xảy ra biến chứng.
Sau can thiệp, bệnh nhân hết sốt, giảm ho, chức năng hô hấp cải thiện và được xuất viện.
Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng khi ngậm các vật nhỏ và chủ động đi khám khi có dấu hiệu ho kéo dài, viêm phổi tái diễn hoặc nghi ngờ hít phải dị vật, để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.
Theo:Khai Mở

