Site icon MUC News

Sai lầm ăn uống khiến hàng triệu người trẻ Philippines mang án suy thận cả đời

Một bệnh nhân suy thận. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Suy thận mạn tại Philippines đang trẻ hóa nhanh. Giới chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ yếu đến từ chế độ ăn và lối sống thiếu lành mạnh, đặc biệt là việc lạm dụng thực phẩm siêu chế biến.

Suy thận đến sớm khi tuổi đời còn rất trẻ

Kyle Terence Abanto mới 23 tuổi đã nhận chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối. Căn bệnh buộc anh phải chạy thận định kỳ nếu chưa thể ghép thận. Cuộc sống từ đó bị bó hẹp trong bệnh viện và máy lọc máu. Sinh hoạt thường ngày trở nên nặng nề và phụ thuộc hoàn toàn vào lịch điều trị.

Ba năm sau, ở tuổi 26, Abanto là một trong hơn 7 triệu người trẻ Philippines mắc bệnh thận mạn. Trước đó, anh từng bỏ qua nhiều dấu hiệu cảnh báo. Cơ thể mệt mỏi kéo dài, sưng đau, buồn nôn và chán ăn. Anh cho rằng đó chỉ là hệ quả của việc theo đuổi ước mơ tuổi trẻ.

Chỉ một tháng sau, tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu nhanh chóng. Bác sĩ xác nhận anh đã ở giai đoạn cuối. Gia đình từng không chấp nhận sự thật. Họ tìm đến các phương pháp chữa trị theo tín ngưỡng. Tuy nhiên, bệnh không hề thuyên giảm.

Bác sĩ kết luận nguyên nhân chính đến từ lối sống. Abanto thường xuyên ăn mì ly, đồ hộp và thức ăn nhanh. Khoai tây chiên, burger và nước ngọt là lựa chọn quen thuộc. Anh còn dùng thuốc giảm đau hằng ngày để duy trì công việc.

Gánh nặng bệnh tật từ lối sống hiện đại

Ước tính có ít nhất 13 triệu người Philippines đang sống chung với bệnh thận mạn. Phần lớn chưa được phát hiện do giai đoạn sớm ít triệu chứng. Các bác sĩ tại Viện Thận và Ghép tạng Quốc gia Philippines cảnh báo số bệnh nhân trẻ phải chạy thận tăng nhanh.

Số liệu cho thấy hơn 57% bệnh nhân CKD nằm trong độ tuổi 20 đến 59. Nhóm này hiện chiếm tỷ lệ cao hơn người cao tuổi. Trước đây, nguyên nhân phổ biến là viêm cầu thận. Bệnh thường liên quan cao huyết áp và tiểu đường ở người lớn tuổi.

Từ những năm 2000, chế độ ăn phương Tây lan rộng tại Philippines. Thực phẩm siêu chế biến, nhiều muối và đường ngày càng phổ biến. Sự thay đổi này được xem là yếu tố làm gia tăng CKD ở người trẻ.

Bệnh không chỉ ảnh hưởng thể chất. Nhiều bệnh nhân trẻ rơi vào lo âu và trầm cảm. Khoảng 30–60% người chạy thận có dấu hiệu trầm cảm lâm sàng. Chi phí điều trị lâu dài còn tạo áp lực lớn cho gia đình.

Với Abanto, nỗi đau lớn nhất là ước mơ bị gián đoạn. Cuộc sống bị chia nhỏ theo từng ca chạy thận. Căn bệnh không chỉ cướp sức khỏe. Nó còn lấy đi tương lai của nhiều người trẻ Philippines.

Theo: Báo Dân trí