ĐÀ NẴNG – Ông Phan Thanh Thiên, đại diện Tập đoàn Trường Sinh (Gia Lai), trúng đấu giá củ sâm Ngọc Linh hơn 35 năm tuổi với mức 725 triệu đồng, kết quả nổi bật nhất của phiên đấu giá tối 1.8 tại thành phố Đà Nẵng.
- Chủ bãi xe ở Cửa Lò thu tiền giữ ô tô vượt giá niêm yết, bị phạt
- Cháy quán bi a rạng sáng ở Sầm Sơn thiêu rụi nhiều tài sản
- Nhật Bản chạy đua cứu người sau động đất tại Kumamoto
Sự kiện diễn ra trong “Ngày hội tôn vinh sâm Ngọc Linh” – hoạt động điểm nhấn của Lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 khai mạc cùng tối tại Công viên APEC. Củ sâm trúng đấu giá nặng khoảng 0,9 kg, do Công ty CP Trồng trọt, chế biến dược liệu Quảng Nam đưa ra đấu giá.
Chiều 01/8, tại hội thi sâm Ngọc Linh đẹp năm 2026, chính củ sâm này đã giành giải nhất nhóm sâm trên 10 năm tuổi trước khi bước vào phiên đấu giá buổi tối. Giới chuyên môn xếp sản phẩm vào nhóm có giá trị cao về khoa học, thẩm mỹ, thương mại lẫn bảo tồn.
Ngoài củ sâm đặc biệt trên, nhiều sản phẩm sâm Ngọc Linh tuổi đời hàng chục năm cũng được chuyển nhượng thành công trong phiên đấu giá tối 01/8. Toàn bộ tiền thu được, theo Ban tổ chức, sẽ đưa vào các chương trình an sinh xã hội ở vùng núi Đà Nẵng.
Lễ hội năm 2026 kéo dài từ ngày 01 đến 03/8 với chủ đề “Sâm Ngọc Linh – Tinh hoa dược liệu thế giới”, lần đầu tiên mang quy mô quốc tế sau gần một thập niên tổ chức thường niên từ huyện Nam Trà My (Quảng Nam cũ). Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết: “Từ mục tiêu quảng bá một sản vật quý, sự kiện hướng tới kiến tạo không gian hợp tác toàn diện về khoa học, công nghệ, thương mại, đầu tư, du lịch và chăm sóc sức khỏe.”
Lễ hội gồm nhiều hạng mục: hội thảo khoa học quốc tế về sâm Ngọc Linh và dược liệu, lễ cúng Thần sâm, trao tặng giống sâm Ngọc Linh và giải golf sâm Ngọc Linh. Mục tiêu cuối cùng mà Ban tổ chức đặt ra là đưa sâm Ngọc Linh từ vị thế sản phẩm quý trong nước thành thương hiệu dược liệu có tầm vóc quốc gia, cạnh tranh được trên thị trường quốc tế.
Vũ Hiếu (tổng hợp)

