Đà Nẵng – Sở Công Thương thành phố cùng doanh nghiệp Hàn Quốc, Trung Quốc bàn cách đưa sâm Ngọc Linh và dược liệu ra thị trường quốc tế, nhưng quy mô sản xuất nhỏ lẻ và thiếu trung tâm kiểm định đạt chuẩn vẫn là rào cản.
- Sách đến trường miền núi: Nghệ An cấp miễn phí cho 208.600 học sinh
- Từ tháng 8, trường tư thục bị cấm dạy trước chương trình tiểu học
- 12 cán bộ huyện Hướng Hóa bị tuyên phạt tù vì sai phạm đất đai
Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026, quy tụ đại diện Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc cùng doanh nghiệp dược liệu Trung Quốc. Theo Sở Công Thương, Quyết định số 463 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Trung tâm công nghiệp dược liệu quốc gia, lấy sâm Ngọc Linh làm cây chủ lực, là cơ sở để thành phố thu hút đầu tư và mở rộng thị trường.
Ngày 01/8, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp thành phố và các đoàn doanh nghiệp quốc tế. Ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết quyết định nêu trên đã tạo động lực để thành phố thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.
Theo ông Sơn, tài nguyên chỉ trở thành lợi thế kinh tế khi có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế trong đầu tư, chuyển giao công nghệ và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững. Đây cũng là lý do thành phố mời doanh nghiệp Hàn Quốc và Trung Quốc tham gia hội nghị lần này.
Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc, cho biết có 15 doanh nghiệp Hàn Quốc muốn kết nối, đầu tư vào lĩnh vực dược liệu tại Đà Nẵng. Ông nhận định Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm phát triển công nghiệp sâm và thực phẩm chức năng, nên hợp tác không chỉ dừng ở tiêu thụ sản phẩm mà còn mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ chế biến sâu và tiêu chuẩn chất lượng.
Ông Hoàng Duy, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Phật Từ Lan Châu (tỉnh Cam Túc, Trung Quốc), cho biết nếu sâm Ngọc Linh đáp ứng được các quy định để vào danh mục thực phẩm tài nguyên mới của Trung Quốc, cơ hội tiếp cận thị trường tỷ dân sẽ rộng mở. Ông nói doanh nghiệp có thể hợp tác nghiên cứu các dòng sản phẩm, từ trà, thực phẩm bổ dưỡng đến các sản phẩm ứng dụng từ sâm Ngọc Linh.
Ông Seo Gug Hyun, Trưởng ban Đối ngoại của hiệp hội, cho rằng sâm Ngọc Linh đã được nhiều người Hàn Quốc biết đến nhờ hàm lượng hoạt chất cao. Nhưng ông cũng chỉ ra ba điểm nghẽn của Đà Nẵng: quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu trung tâm kiểm định chất lượng đạt chuẩn quốc tế và sự liên kết giữa các doanh nghiệp còn hạn chế.
Ông Nguyễn Đức Lực, Chủ tịch Hội Sâm Ngọc Linh Đà Nẵng, nói điều doanh nghiệp và hợp tác xã cần nhất không phải là tìm thêm khách hàng, mà là hiểu rõ yêu cầu của thị trường quốc tế. Từ đó, doanh nghiệp mới có thể đầu tư nghiên cứu, chế biến sâu và phát triển sản phẩm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của từng thị trường.
Nói cách khác, cơ hội xuất khẩu sâm Ngọc Linh sang Hàn Quốc và Trung Quốc đang mở, nhưng phụ thuộc vào việc Đà Nẵng có xây dựng được năng lực kiểm định, chế biến sâu và liên kết doanh nghiệp hay không. Nếu các điểm nghẽn này chưa được giải quyết, lợi thế tài nguyên của sâm Ngọc Linh vẫn sẽ chỉ dừng ở tiềm năng trên giấy.
Nguyễn Quyến (tổng hợp)

