Site icon MUC News

Sản xuất gần 2 tạ pháo nổ tại nhà, nam thanh niên ở Đắk Lắk bị khởi tố

Sản xuất gần 2 tạ pháo nổ tại nhà, nam thanh niên ở Đắk Lắk bị khởi tố

Đối tượng Ngô Đức Phong (đánh dấu X) cùng tang vật bị thu giữ tại nơi sản xuất pháo. (Ảnh: Chụp màn hình báo Văn Hóa).

Tự chế tạo gần 2 tạ pháo nổ để bán dịp Tết, một nam thanh niên ở Đắk Lắk bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi sản xuất hàng cấm.

Phát hiện xưởng pháo nổ trái phép tại nhà rẫy

Ngày 28.1.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Đức Phong (23 tuổi, trú xã Ea Wer) để điều tra về hành vi sản xuất hàng cấm.

Theo điều tra, Phong tổ chức chế tạo pháo nổ tại nhà rẫy của gia đình ở thôn 16, xã Ea Wer. Sau khi hoàn thành, đối tượng đưa một phần pháo về cất giấu tại phòng ngủ ở nhà riêng thuộc thôn 15, số còn lại để tại nhà rẫy nhằm chờ tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán.

Tiến hành khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 1,8 tạ pháo nổ các loại do Phong tự sản xuất, cùng nhiều hóa chất, vật liệu và phương tiện nguy hiểm phục vụ việc chế tạo pháo. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận sản xuất pháo nhằm bán kiếm lời.

Gia tăng vi phạm về sản xuất pháo dịp giáp Tết

Cơ quan công an nhận định, việc kịp thời phát hiện và bắt giữ Ngô Đức Phong đã ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ nghiêm trọng, bảo đảm an toàn cho người dân và giữ gìn trật tự xã hội trên địa bàn.

Trước đó, ngày 23.1, Công an tỉnh Phú Thọ cũng triệt phá một điểm sản xuất pháo nổ, pháo hoa nổ trái phép tại phường Phong Châu, bắt quả tang các đối tượng đang chế tạo pháo, thu giữ nhiều pháo thành phẩm và hóa chất nguy hiểm. Các đối tượng liên quan đã bị khởi tố để điều tra theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm giáp Tết Nguyên đán, hoạt động sản xuất, buôn bán và tàng trữ pháo nổ trái phép có xu hướng gia tăng do nhu cầu sử dụng pháo vẫn còn tồn tại. Việc chế tạo pháo thủ công tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người và an ninh, trật tự xã hội.

Lực lượng công an các địa phương đang tiếp tục tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời khuyến cáo người dân không tham gia sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ dưới mọi hình thức.

Theo: Báo Văn Hóa