Tại họp báo chiều 4/3, Vụ trưởng Phan Trung Tuấn khẳng định không sáp nhập thêm tỉnh xã, nhằm đập tan văn bản giả mạo 16 tỉnh đang lan truyền trên mạng xã hội.
- Béo phì khiến hơn 20 triệu người Việt đối mặt vòng xoắn bệnh lý
- Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm chiến hạm Iran: Bước ngoặt quân sự tại Ấn Độ Dương
- 3 loại cây trồng trong nhà giúp đuổi muỗi hiệu quả
Sáp nhập tỉnh và xã và sự bác bỏ thông tin giả mạo
Ông Phan Trung Tuấn, đại diện Bộ Nội vụ; đã khẳng định tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026 rằng hiện không có chủ trương sáp nhập thêm các tỉnh và xã; Tuyên bố này nhằm bác bỏ trực tiếp những thông tin sai lệch về việc giảm số lượng tỉnh thành từ 34 xuống 16 đơn vị đang gây chú ý trên không gian mạng gần đây. Những hình ảnh văn bản giả danh Bộ Nội vụ gửi các bộ ngành liên quan được xác định là hành vi dựng chuyện và không có căn cứ pháp lý.
Lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương giải thích rằng mô hình chính quyền hai cấp hiện nay là kết quả của một quá trình xem xét rất kỹ lưỡng và thận trọng; Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết 60-NQ/TW sau khi Đảng và Chính phủ đã họp bàn đến 5 lần và Bộ Chính trị xem xét đến 3 lần. Điều này cho thấy việc sắp xếp bộ máy đã được tính toán dựa trên các mục tiêu chiến lược lâu dài; không phải là những thay đổi nhất thời hay liên tục.
Hiện nay; hệ thống chính trị đang dồn lực để tháo gỡ các khó khăn sau đợt chuyển đổi lớn vào giữa năm 2025 để đảm bảo tính ổn định. Việc vận hành bộ máy sau khi giảm số lượng từ 63 tỉnh xuống còn 34 tỉnh đòi hỏi sự tập trung cao độ về hoàn thiện thể chế và sắp xếp nhân sự. Do đó; việc lan truyền tin đồn sáp nhập thêm vào thời điểm này là hoàn toàn trái ngược với định hướng tập trung ổn định và phát triển của cơ quan quản lý.
Sự ổn định của hệ thống chính quyền địa phương hai cấp
Sự thay đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025 nhằm hướng tới một bộ máy gọn nhẹ hoạt động hiệu quả và gần dân hơn. Sau 8 tháng vận hành chính thức; các địa phương vẫn đang trong quá trình hoàn thiện quy trình phối hợp để đảm bảo mọi dịch vụ công phục vụ người dân đều thông suốt. Việc duy trì con số 3.321 đơn vị hành chính cấp xã hiện nay là phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế tại cơ sở; không tạo thêm xáo trộn.
Trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cuối năm 2025; các cơ quan chức năng cũng đã thống nhất chưa có kế hoạch chia tách hay sáp nhập thêm đơn vị hành chính. Các nghị quyết mới ban hành chủ yếu để phân loại tiêu chuẩn đô thị và đơn vị hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa các bộ luật liên quan. Điều này giúp nâng cao hiệu quả quản trị tại địa phương và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.
Việc hoàn thiện thể chế lúc này được ưu tiên hơn là việc tiếp tục thay đổi ranh giới hành chính các cấp để tránh gây áp lực lên bộ máy. Các đơn vị hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã cần thời gian cần thiết để phát huy các nguồn lực địa phương và ổn định tâm lý cán bộ. Những nỗ lực này đều chung mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng kỳ vọng của nhân dân về một chính quyền phục vụ minh bạch; sát thực tế và hoạt động hiệu quả.
Theo: Khai Mở

