Site icon MUC News

Sát hạch lái xe: Phạt người phụ nữ tại Điện Biên đăng tin sai sự thật sau khi thi trượt

Sát hạch lái xe

K.T.N. làm việc với công an. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Một phụ nữ tại Điện Biên bị phạt 6,25 triệu đồng do đăng tin sai sự thật về kỳ sát hạch lái xe trên Facebook sau khi không đạt kết quả như mong muốn.

Phản ứng sau khi trượt sát hạch lái xe và thông tin thiếu kiểm chứng

Vào ngày 28/5 vừa qua; bà K.T.N. (sinh năm 1991 trú tại tỉnh Điện Biên) đã tham gia kỳ thi cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Tuy nhiên; do không đạt được kết quả sát hạch như mong đợi; người phụ nữ này đã bày tỏ sự bức xúc cá nhân bằng cách đăng tải các bình luận lên tài khoản Facebook của mình.

Trong các nội dung được chia sẻ; bà K.T.N. cho rằng các sát hạch viên đã trực tiếp can thiệp vào kết quả thi bằng cách bấm nút để tự ý trừ điểm của thí sinh. Bà còn khẳng định những người điều hành cuộc thi đã yêu cầu thí sinh thực hiện các nội dung thi theo ý muốn chủ quan và cố tình tác động vào quy trình để thay đổi kết quả cuối cùng.

Theo cơ quan chức năng; những thông tin mà bà K.T.N. đăng tải hoàn toàn là sự suy diễn cá nhân và thiếu các bằng chứng xác thực để kiểm chứng. Tại buổi làm việc; người phụ nữ này thừa nhận việc đăng tin xuất phát từ tâm lý thất vọng sau khi thi trượt; dẫn đến hành vi lan truyền thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng xác minh và xử phạt hành vi vi phạm

Đến ngày 01/6; Công an tỉnh Điện Biên đã chính thức đưa ra hình thức xử lý hành chính đối với bà K.T.N. vì các vi phạm liên quan đến thông tin điện tử. Số tiền xử phạt được ấn định là 6,25 triệu đồng cho hành vi cung cấp; chia sẻ các dữ liệu sai lệch gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan tổ chức.

Qua quá trình kiểm tra; lực lượng cảnh sát giao thông khẳng định toàn bộ quy trình chấm điểm tại kỳ thi được thực hiện tự động bằng hệ thống thiết bị và phần mềm theo quy định. Các sát hạch viên hoàn toàn không có khả năng can thiệp vào việc trừ điểm hay tác động trực tiếp đến kết quả sát hạch của bất kỳ thí sinh nào như lời tố cáo của bà N.

Sau khi được giải thích rõ về quy trình vận hành kỹ thuật; bà K.T.N. đã nhận thức được sai phạm; tự nguyện gỡ bỏ các nội dung vi phạm và cam kết không tái diễn. Đồng thời; cơ quan chức năng cũng đưa ra khuyến cáo người dân cần thận trọng và kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên không gian mạng.

Theo: Báo Dân trí