Ngày 28/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và miền núi phía Bắc huy động toàn lực lượng, phương tiện để ứng phó triều cường, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và khắc phục nhanh hậu quả bão số 10, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản người dân.
- Bão số 10 suy yếu, hoàn lưu vẫn gây mưa lớn diện rộng
- Giông lốc kinh hoàng tại Ninh Bình: 7 người tử vong, nhiều công trình hư hỏng
- Bão Bualoi trên biển Quảng Trị: Gió bắt đầu giảm nhưng mưa lũ vẫn rất nguy hiểm
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả
Ngày 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 175/CĐ-TTg gửi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và nhiều địa phương miền núi phía Bắc, yêu cầu huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện và nguồn lực để ứng phó nguy cơ triều cường, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và khắc phục nhanh hậu quả bão số 10.
Bão số 10 gây gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-13 kèm mưa lớn trên diện rộng. Tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía tây Thanh Hóa, nhiều ngôi nhà bị tốc mái; ít nhất 5 người chết và mất tích, trong đó 2 trường hợp bị nước cuốn trôi.
Triệt để sơ tán dân và huy động lực lượng hỗ trợ
Thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện triệt để sơ tán dân tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đồng thời đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán. Lực lượng chức năng được phân công chốt chặn tại các ngầm tràn, điểm ngập sâu, khu vực nước chảy xiết để đảm bảo an toàn.
Các bộ, ngành như Quốc phòng, Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Xây dựng được chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp: bảo đảm an toàn hồ đập, khắc phục hệ thống điện, duy trì giao thông thông suốt, kiểm tra đê điều, vận hành thủy điện và hỗ trợ cứu hộ cứu nạn. Ngoài ra, các cơ quan truyền thông liên tục cập nhật diễn biến mưa lũ, hướng dẫn kỹ năng ứng phó thiên tai, giúp người dân chủ động bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản.
Theo: Thanh Hóa mới