Sạt lở đất Thái Nguyên diễn ra nghiêm trọng tại xã Chợ Rã khiến 5 hộ dân với gần 20 nhân khẩu buộc phải di dời khẩn cấp. Chính quyền địa phương khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó, cảnh báo nguy cơ tiếp tục sạt lở do mưa lớn kéo dài.
- Nga nêu điều kiện, thử vũ khí hạt nhân
- Siêu bão Phượng Hoàng tàn phá Philippines, hơn 1 triệu người phải sơ tán
- Xuyên đêm hộ tống 5 bộ phận tạng của nam thanh niên đi cứu người
Khối lượng sạt lở lên đến 30.000 m³, nhà dân bị nứt và sập tường
Sáng 10/11, tại thôn Pác Nghè, xã Chợ Rã (tỉnh Thái Nguyên), khu vực Km30+400 trên tuyến đường tỉnh 258 đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, ước tính khối lượng trượt đất khoảng 30.000 m³.
Hiện trường ghi nhận nhiều khối đất, đá đổ xuống taluy dương, tràn xuống khu dân cư, làm nứt tường, nghiêng mái, thậm chí có nhà sụt lún nghiêm trọng. Toàn bộ khu vực rơi vào tình trạng nguy hiểm, có nguy cơ sập hoàn toàn nếu tiếp tục mưa lớn.
Chính quyền di dời khẩn 5 hộ dân, túc trực 24/24
Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu sạt lở, UBND xã Chợ Rã đã phối hợp cùng lực lượng dân quân và công an địa phương di dời 5 hộ dân với gần 20 nhân khẩu đến nơi ở tạm an toàn.
Lực lượng chức năng được huy động túc trực 24/24 tại khu vực để theo dõi diễn biến, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và đảm bảo an toàn giao thông.
Tuyến đường tỉnh 258 vẫn được phép lưu thông nhưng chính quyền cảnh báo người dân hạn chế đi lại khi trời mưa lớn vì nguy cơ đất đá tiếp tục sạt xuống mặt đường.
Theo ông Triệu Anh Chư – Chủ tịch UBND xã Chợ Rã, nguyên nhân bước đầu xác định là do mưa lớn kéo dài kết hợp địa hình dốc, taluy cao và nền đất yếu.
Địa phương đã đề nghị huyện và tỉnh kiểm tra, đánh giá nguy cơ sạt trượt, đồng thời lập phương án gia cố taluy, hỗ trợ tái định cư lâu dài cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
Hỗ trợ người dân sau di dời: Cần chính sách lâu dài
Việc di dời khẩn cấp giúp đảm bảo an toàn tính mạng, nhưng nhiều hộ dân hiện đang gặp khó khăn về nơi ở tạm, sinh kế và sản xuất. Chính quyền địa phương đang huy động nguồn lực để hỗ trợ nhà tạm, lương thực, nhu yếu phẩm và đề xuất hỗ trợ tái định cư lâu dài cho các hộ bị mất đất ở, đất canh tác.
Các chuyên gia nhấn mạnh: ngoài ứng phó trước mắt, cần đầu tư bền vững vào hạ tầng, chống sạt lở và phục hồi sinh kế cho người dân vùng thiên tai.
Theo: VietNamNet

