Mưa lớn sáng 30/9 đã gây sạt lở nghiêm trọng tại Hà Giang và Tuyên Quang. Nhiều người mất tích, hàng chục hộ dân buộc phải di dời khẩn cấp.
- Trung Quốc siết chặt “kinh tế chùa chiền” sau loạt bê bối chấn động
- Công an Thanh Hóa giải cứu 13 người bị cô lập trong lũ
- Hiện trường tan hoang sau lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa
Hà Giang: Vụ sạt lở cuốn trôi nhà dân, 4 người hiện mất tích
Sáng 30/9, tại thôn Ma Lé, xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn, Hà Giang); một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra. Đất đá, từ sườn núi đổ ập xuống đã cuốn trôi toàn bộ ngôi nhà của anh Vàng Chá Sò, sinh năm 1982. Gia đình anh có 7 thành viên, trong đó 4 người mất tích; là Vàng Chá Sò (1982), Hầu Thị Dính (1980), Vàng Xuân Hoa (2003) và Vàng Minh Hải (2004).
Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng cứu hộ, công an, quân đội; đã khẩn trương đến hiện trường. Công tác tìm kiếm người mất tích đang được tiến hành khẩn cấp trong điều kiện mưa lớn và địa hình hiểm trở. Chính quyền xã Lũng Cú, đã tổ chức hỗ trợ trước mắt cho gia đình; đồng thời bố trí nơi ở tạm thời cho các thành viên còn lại.
Vụ việc gây chấn động dư luận địa phương, cho thấy sự khắc nghiệt của thiên tai vùng núi đá. Chính quyền tỉnh Hà Giang khuyến cáo, người dân không sinh sống hoặc qua lại ở những khu vực ven núi, khe suối; khi thời tiết còn phức tạp. Nguy cơ sạt lở diện rộng vẫn hiện hữu trong những ngày mưa kéo dài.
Tuyên Quang: Trường học và nhà dân bị sạt lở, nhiều gia đình sơ tán
Cũng trong ngày 30/9, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở tại xã Lao Chải (Tuyên Quang). Nhiều điểm sạt lở xuất hiện; trong đó, khu vực Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lao Chải bị ảnh hưởng nặng. Trước tình hình nguy hiểm, chính quyền đã kịp thời cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.
Đồng thời, hàng chục hộ dân sinh sống ở những khu vực xung yếu đã được tổ chức di dời khẩn cấp. Các gia đình được bố trí tạm thời tại nhà văn hóa thôn và ở nhờ nhà người thân. Công tác di dời diễn ra nhanh chóng, kịp thời, không để xảy ra thương vong.
Ngoài trường học, nhiều công trình hạ tầng trong xã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đất đá sạt xuống, đã chặn nhiều đoạn đường; gây gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân. Chính quyền Tuyên Quang, đã huy động lực lượng túc trực 24/24; cắm biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm để ngăn ngừa rủi ro.
Toàn vùng: Sông Lô dâng cao, nhiều tuyến đường bị ách tắc
Không chỉ dừng lại ở Đồng Văn (Hà Giang) hay Lao Chải (Tuyên Quang); mưa lớn kéo dài, còn gây ra nhiều vụ sạt lở tại các huyện vùng cao khác; như Yên Minh, Bắc Mê, Vị Xuyên, Bắc Quang. Hàng loạt tuyến đường bị đất đá vùi lấp; gây ách tắc giao thông, cản trở hoạt động sản xuất và đi lại.
Tại Tuyên Quang, mưa lớn từ thượng nguồn đã khiến mực nước sông Lô dâng cao nhanh chóng. Đoạn qua phường Hà Giang 1, nguy cơ ngập lụt hai bên bờ sông ngày càng hiện hữu; đe dọa trực tiếp đời sống và sản xuất của hàng trăm hộ dân.
Chính quyền địa phương, đã triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp; đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn phòng chống thiên tai. Các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả; thông tuyến giao thông và bảo vệ an toàn cho người dân.
Theo: Tin tức.