Hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi) đã gây mưa lớn lịch sử tại nhiều tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ; khiến hàng chục người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập lụt, tốc mái; thiệt hại nặng nề về tài sản và hạ tầng. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu trợ, sơ tán người dân và khắc phục hậu quả.
- Người Thủ đô vật lộn đi học, đi làm trong mưa lớn sáng 30/9
- Bão số 10 gây thiệt hại lớn: 48 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà hư hỏng
- Giải cứu 13 người mắc kẹt trong trang trại ngập nước do lũ ở Thanh Hóa
Hàng ngàn ngôi nhà chìm trong biển nước
Từ chiều 29 đến ngày 30-9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10; mưa lớn đã trút xuống các tỉnh Tuyên Quang; Lào Cai, Phú Thọ, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Thanh Hóa và Nghệ An. Lượng mưa phổ biến 50 – 150 mm, nhiều nơi gần 300 mm, khiến lũ trên các sông dâng cao; nhiều điểm chạm mức báo động 2 – 3. Trước tình hình nguy cấp, các hồ thủy điện Hòa Bình; Tuyên Quang, Thác Bà buộc phải mở cửa xả lũ.
Tại Thanh Hóa, theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; tính đến chiều 30-9, còn khoảng 4.000 ngôi nhà bị ngập sâu 1 – 2 m. Đặc biệt, xã Nông Cống ghi nhận hơn 3.000 hộ dân chìm trong biển nước; nhiều nơi chỉ còn thấy mái nhà nhô lên giữa dòng lũ đục ngầu. Hệ thống giao thông bị chia cắt, hàng loạt ao hồ nuôi thủy sản mất trắng sau một đêm.
Ông Ngô Văn Tuyên (60 tuổi, thôn Cao Nhuận, xã Nông Cống); cho biết chưa bao giờ chứng kiến nước lũ dâng nhanh và mạnh như lần này. Chính quyền địa phương cùng công an, quân đội; phải xuyên đêm tổ chức sơ tán, giải cứu người dân khỏi vùng nguy hiểm. Đại tá Lê Văn Khanh, Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 (Thanh Hóa); thông tin đã huy động 100 chiến sĩ cùng xuồng máy hỗ trợ tiếp tế; đưa người già và trẻ em ra khỏi vùng ngập sâu.
Không chỉ Thanh Hóa, Nghệ An cũng chịu thiệt hại nặng nề. Cơn bão kèm hoàn lưu đã làm 22.200 ngôi nhà hư hỏng, sập đổ. Tại các huyện miền núi Quỳ Châu, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, nhiều khu vực ngập đến nóc nhà. Riêng xã Tân Kỳ, có hơn 600 hộ bị lũ nhấn chìm. Bí thư xã Lê Văn Ngọc cho biết nước lên quá nhanh; khiến người dân không kịp sơ tán tài sản, thiệt hại ước tính rất lớn.
Người dân trắng tay sau thiên tai
Tại Nghệ An, anh Nguyễn Văn Hiếu (phường Thanh Vinh); thất thần nhìn hai nhà hàng mới dựng lại sau bão số 5; bị cuốn sạch trong một đêm. “Chúng tôi vừa vay mượn khắp nơi để khôi phục; mới mở bán vài ngày, chưa kịp mừng thì cơn bão lại cuốn đi tất cả. Giờ tay trắng, đến bữa ăn cho con tôi cũng chưa biết tính sao”, anh nghẹn ngào.
Ở Cao Bằng, mưa lớn kéo dài đến sáng 30-9 khiến nước sông Bằng dâng cao; gây ngập úng diện rộng tại nhiều phường nội thành và xã ven sông. Sạt lở đất xảy ra liên tiếp, bước đầu ghi nhận 2 người chết; 2 người bị thương và 3 người mất tích.
Tại Hà Nội, mưa lớn gây ngập nặng trên 82 điểm, nhiều tuyến đường tê liệt. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội; cho biết toàn bộ hệ thống đang vận hành tối đa công suất. Người dân ở khu vực Đông Ngạc phải nhờ xe quân dụng; đưa học sinh về nhà do trường ngập sâu.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 17 giờ ngày 30-9; toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ghi nhận ;48 người chết và mất tích, 119 người bị thương. Gần 14.000 ngôi nhà ngập nước, 90 nhà sập đổ, hơn 144.000 nhà tốc mái, hư hỏng. Diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng hơn 26.000 ha, thủy sản thiệt hại gần 9.600 ha. Giao thông bị chia cắt tại hơn 1.100 điểm; 6.267 cột điện gãy đổ, nhiều tuyến đê kè hư hỏng nghiêm trọng.
Chính quyền và cộng đồng chung tay khắc phục hậu quả
Trước tình hình mưa lũ phức tạp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đến Ninh Bình tối 30-9; viếng các nạn nhân tử vong, thăm hỏi thân nhân và động viên người dân vùng lũ. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương huy động mọi nguồn lực; để ứng phó với triều cường, mưa lớn, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất; đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống người dân.
Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai; cũng cảnh báo người dân cần đặc biệt đề phòng lũ quét; sạt lở, dòng chảy xiết và nguy cơ lốc xoáy trong các đợt mưa dông. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia; cho biết hiện khoa học chưa thể dự báo chính xác vị trí và cường độ lốc xoáy; do đó người dân phải chủ động biện pháp an toàn.
Báo Người Lao Động cũng phát động chương trình; kêu gọi bạn đọc trong và ngoài nước ủng hộ đồng bào vùng lũ. Báo sẵn sàng làm cầu nối tiếp nhận tiền, hàng hóa, nhu yếu phẩm; gửi tới người dân bị thiệt hại, giúp họ sớm vượt qua khó khăn.
Đề phòng thiên tai bất thường sau bão
Theo các chuyên gia, sau bão lớn; hoàn lưu thường kéo dài nhiều ngày, tiềm ẩn nguy cơ mưa lũ diện rộng. Người dân cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết; tuân thủ hướng dẫn sơ tán của chính quyền, tránh di chuyển qua khu vực ngập sâu, sạt lở. Ngoài ra, cần chú ý phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan; như lốc xoáy, mưa đá, dông lốc khi có mây đối lưu mạnh.
Thiên tai nối tiếp thiên tai; khiến hàng triệu người dân miền Bắc và Bắc Trung Bộ rơi vào cảnh kiệt quệ, mất mát. Trong lúc khó khăn này, sự chung tay của cộng đồng; cùng với nỗ lực của chính quyền và lực lượng cứu hộ; là điểm tựa để bà con sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ.
Theo: Người lao động