Site icon MUC News

Sau Lê Trung Khoa, Bộ Công an tiếp tục khởi tố Nguyễn Văn Đài

khởi tố Nguyễn Văn Đài

Nguyễn Văn Đài. (Ảnh: Dân Trí)

Bộ Công an vừa khởi tố Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu chống Nhà nước”, nối tiếp chuỗi xử lý các đối tượng bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa “dân chủ – nhân quyền” để chống phá

Khởi tố theo Điều 117 Bộ luật Hình sự

Theo Cơ quan An ninh điều tra, Nguyễn Văn Đài (55 tuổi, quê Hưng Yên) bị xác định có hành vi phát tán thông tin, tài liệu bị cho là xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, kích động chống Nhà nước. Lệnh khởi tố được ban hành ngày 18/11, ngay sau khi hai đối tượng Lê Trung Khoa và Đỗ Văn Ngà bị khởi tố một ngày trước đó.

Tội danh mà Nguyễn Văn Đài bị truy cứu nằm trong Điều 117 Bộ luật Hình sự, với mức phạt từ 5–12 năm tù, hoặc 10–20 năm nếu hành vi được xác định “đặc biệt nghiêm trọng”.

Phạt tù Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. (Ảnh: Dân Trí)

Tiểu sử, hoạt động và các lần xử lý trước đây

Bài báo cho biết Nguyễn Văn Đài từng là luật sư, sau đó lập tổ chức “Ủy ban Nhân quyền Việt Nam” năm 2006, rồi sáng lập “Hội Anh em Dân chủ”, bị cơ quan chức năng xác định là vỏ bọc để tập hợp lực lượng chống đối trong và ngoài nước.

Năm 2007, ông bị bắt và kết án tội “Tuyên truyền chống Nhà nước”. Đến năm 2015, ông tiếp tục bị bắt; năm 2018 bị tuyên 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Cũng trong năm 2018, ông rời Việt Nam sang Đức sinh sống.

Từ nước ngoài, ông thường xuyên đăng tải thông tin, livestream bị cáo buộc xuyên tạc tình hình trong nước, gây ảnh hưởng đến an ninh và dư luận.

Mối liên hệ với vụ Lê Trung Khoa và Đỗ Văn Ngà

Chỉ một ngày trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Trung Khoa (54 tuổi) và Đỗ Văn Ngà (48 tuổi) cùng về tội danh tương tự: “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước”.

Việc khởi tố Nguyễn Văn Đài là diễn biến tiếp theo trong chuỗi xử lý các cá nhân bị cho là lợi dụng hoạt động “nhân quyền”, “dân chủ” để tiến hành các hoạt động chống phá.

Điều 117 là một trong những quy định quan trọng trong nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia. Theo cơ quan điều tra, hành vi phát tán nội dung xuyên tạc và kích động chống Nhà nước, nhất là trên mạng xã hội, được xem là đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh môi trường số lan truyền nhanh.

Tuy nhiên, các vụ án liên quan đến Điều 117 cũng thường đặt ra nhiều tranh luận về ranh giới giữa tự do ngôn luận và an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến xã hội dân sự, luật sư, các tổ chức hoạt động nhân quyền, cũng như dư luận quốc tế.

Việc khởi tố Nguyễn Văn Đài cho thấy cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường xử lý các trường hợp bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa “dân chủ – nhân quyền” để lan truyền thông tin chống phá. Diễn biến này dự kiến sẽ còn tác động đến không gian mạng, các tổ chức xã hội dân sự và các thảo luận quốc tế xoay quanh quyền con người tại Việt Nam.

Theo: Dân Trí