Site icon MUC News

Seoul nới lỏng thị thực nhằm đạt kỷ lục khách quốc tế

Chính sách Seoul cấp visa 10 năm cho khách Việt

Những điểm di sản tại Seoul luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách trong hành trình khám phá. (Ảnh: Báo Khai Mở)

Nhằm thực hiện mục tiêu đón lượng khách kỷ lục chính quyền Seoul vừa thay đổi các điều kiện nhập cảnh. Việc Seoul cấp visa 10 năm cho cư dân các thành phố lớn tại Việt Nam hứa hẹn mang lại sự thuận tiện vượt trội cho du khách.

Chính sách Seoul cấp visa 10 năm cho khách Việt

Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn khách bằng cách điều chỉnh các quy định thị thực và nâng cấp hạ tầng cửa khẩu quốc tế. Hãng thông tấn Yonhap cho biết các biện pháp mới bao gồm việc mở rộng điểm nhập cảnh tại các sân bay khu vực và đơn giản hóa quy trình xét duyệt hồ sơ nhằm thu hút du khách. Với những người từ Đông Nam Á và Trung Quốc đã từng nhập cảnh trước đây, cơ quan chức năng sẽ xem xét cấp thị thực nhiều lần với thời hạn 5 năm.

Riêng cư dân tại các đô thị lớn của Việt Nam và Trung Quốc, nhà chức trách áp dụng chính sách Seoul cấp visa 10 năm nhằm tạo điều kiện đi lại thuận tiện hơn. Đây là một phần trong chiến lược mở cửa với các thị trường tiềm năng có nhu cầu tham quan và mua sắm cao. Ngoài ra, chương trình thí điểm miễn thị thực cũng được áp dụng cho đoàn khách Indonesia từ ba người trở lên để tăng tính cạnh tranh cho điểm đến.

Seoul cũng hiện đại hóa quy trình kiểm soát biên giới bằng cách mở rộng hệ thống nhập cảnh tự động. Thay vì chỉ áp dụng cho 18 quốc gia như trước, hệ thống này hiện được mở rộng cho toàn bộ công dân các nước thuộc Liên minh châu Âu. Việc ứng dụng công nghệ giúp quy trình thông quan nhanh chóng hơn, giảm bớt thời gian chờ đợi và mang lại sự tiện lợi cho khách quốc tế ngay khi đặt chân đến sân bay.

Mục tiêu tăng trưởng và các giải pháp xúc tiến

Hàn Quốc có kế hoạch mở rộng các đường bay thẳng từ nước ngoài tới những sân bay địa phương nhằm tránh tình trạng tập trung quá đông khách tại khu vực Seoul. Các sân bay này sẽ nhận được quyền khai thác độc quyền một số tuyến bay quốc tế cùng các gói hỗ trợ tài chính từ chính phủ. Các hãng hàng không mở đường bay mới sẽ được giảm phí sử dụng cơ sở hạ tầng và nhận các khoản trợ cấp để duy trì hoạt động ổn định.

Trong năm 2026 ngành du lịch quốc gia này kỳ vọng đón khoảng 1,7 triệu lượt khách du lịch bằng tàu biển. Để phục vụ lượng khách này các khu vực nhập cảnh tại cảng biển sẽ được mở rộng và áp dụng công nghệ thông quan nhanh. Các sản phẩm du lịch mới cũng được phát triển thông qua các cuộc thi sáng tạo và sự hợp tác chặt chẽ giữa các đơn vị lữ hành hai nước nhằm tăng tính cạnh tranh cho thị trường Hàn Quốc.

Năm 2025 số khách Việt Nam đến Hàn Quốc đạt 550.000 lượt và dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đặt mục tiêu đạt mốc 570.000 lượt khách Việt Nam vào năm 2026. Các chương trình hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và hội thảo chuyên đề sẽ được tổ chức thường xuyên để hỗ trợ các công ty du lịch xây dựng những lộ trình tham quan hấp dẫn và mới mẻ cho người tiêu dùng.

Theo: Khai Mở