Site icon MUC News

Siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng còn một chặng cuối

Triều cường dâng cao khiến đường Trần Xuân Soạn, TPHCM ngập 20-30cm, người dân di chuyển khó khăn và phải tìm lộ trình khác.

Ông Trần Văn Hoàng chỉ về đoạn đường ngập nước do triều cường dâng cao. (Ảnh minh họa: MUC)

TPHCM: Công trình ngăn triều 10.000 tỷ đồng đạt khoảng 93%, dự kiến bàn giao tháng 11/2026, nhưng nhiều tuyến đường vẫn ngập khi mưa lớn gặp triều cường.

Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án đang hoàn thiện những hạng mục cuối để hướng tới mốc bàn giao tháng 11/2026. Tính đến đầu tháng 9, cống Bến Nghé đạt khoảng 99%, Tân Thuận 95-96%, Mương Chuối 94-95%, Phú Xuân 92-93% và Cây Khô 89-91%.

Người dân chạy xe qua đoạn đường ngập nước, tạo sóng lớn trên mặt đường. (Ảnh minh họa: MUC)

Trong lúc công trình bước vào chặng cuối, TPHCM vẫn ghi nhận ngập do mưa lớn và triều cường. Giữa tháng 9/2026, đường Trần Xuân Soạn ngập, nhiều tuyến khác bị ảnh hưởng, còn hầm chui An Phú phải đóng cửa để xử lý nước.

Theo Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam, nhà đầu tư dự án, các hạng mục chính đã “cơ bản hoàn thành”. Công trình được đặt mục tiêu bàn giao đồng bộ vào tháng 11/2026, sau nhiều năm đình trệ vì các vướng mắc liên quan thanh toán và pháp lý.

Phần việc cuối quyết định ngày về đích

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM (giai đoạn 1) được khởi công năm 2016 theo hình thức BT. Quy mô gồm 6 cống kiểm soát triều lớn Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định; 2 cống nhỏ, khoảng 6-7,8km đê kè ven sông Sài Gòn và 43 cống kiểm soát triều nhỏ.

Mục tiêu của công trình là kiểm soát triều cường cho khu vực rộng 570km², đồng thời bảo vệ trực tiếp khoảng 6,5 triệu dân ở bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Tháng 2/2026, dự án được tái khởi động với việc vận hành thử cống Bến Nghé. Đến tháng 6/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu TPHCM chủ động tháo gỡ vướng mắc, đồng thời khẳng định thành phố và nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để lỡ mốc năm 2026.

Đầu tháng 9, tiến độ giữa các cống vẫn có sự chênh lệch. Trong đó, Bến Nghé dẫn đầu với khoảng 99%, tiếp đến là Tân Thuận và Mương Chuối; Phú Xuân đạt 92-93%, còn Cây Khô ở mức 89-91%.

Lãnh đạo nhà đầu tư cho biết: “toàn bộ dự án đã hoàn thành 93%, chỉ còn lại trái tim của dự án là hệ thống điều khiển”.

Khoảng cách giữa tiến độ công trình và tình trạng ngoài đường phố vì thế vẫn hiện hữu. Khi dự án đạt 93%, người dân TPHCM vẫn phải đối mặt với những đợt ngập xảy ra khi mưa lớn cộng hưởng triều cường.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, từng cảnh báo nếu triều cường cộng hưởng với mưa lớn hoặc gió mùa, “mức độ ngập sẽ nghiêm trọng hơn trước đây”.

Công trình được thiết kế để tác động trên 570km² và bảo vệ khoảng 6,5 triệu dân. Chặng cuối vì vậy không chỉ là hoàn thiện một hệ thống điều khiển, mà còn là hoàn tất một dự án đã kéo dài gần một thập kỷ.

Vũ Hiếu (tổng hợp)