Site icon MUC News

Sinh viên sư phạm ra trường vẫn mòn mỏi chờ tiền hỗ trợ

Tân sinh viên làm thủ tục nhập học, tháng 9/2025. (Ảnh: Chụp màn hình/VnExpress)

Hơn 700 sinh viên sư phạm Trường Đại học Đồng Nai tốt nghiệp đã lâu nhưng vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ sinh hoạt phí theo quy định của Chính phủ. Mỗi người bị nợ gần 145 triệu đồng, khiến nhiều cựu sinh viên rơi vào cảnh khốn khó, bất an trước nguy cơ phải hoàn trả chi phí đào tạo.

Chính sách nhân văn nhưng thực tế đầy trắc trở

Theo Nghị định 116, sinh viên sư phạm thuộc diện đào tạo theo nhu cầu xã hội hoặc đặt hàng của Nhà nước được miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng. Khoản hỗ trợ này được xem là “phao cứu sinh” với nhiều gia đình khó khăn, giúp sinh viên yên tâm theo đuổi ngành giáo dục.

Thế nhưng, với hơn 700 sinh viên khóa 2021–2025 của Trường Đại học Đồng Nai, chính sách ấy đến nay vẫn chỉ nằm trên giấy. Suốt 4 năm học và cả sau khi tốt nghiệp, họ chưa nhận được đồng nào trong tổng số gần 145 triệu đồng/người.

Nhiều sinh viên cho biết đã hoàn thành đầy đủ thủ tục từ năm nhất theo hướng dẫn của nhà trường. Sau khi ra trường, họ tiếp tục được yêu cầu ký xác nhận, bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng nhưng tiền hỗ trợ vẫn chưa được chuyển.

Việc chậm chi trả kéo dài khiến không ít sinh viên lâm vào cảnh thiếu thốn. Có người không đủ điều kiện mua máy tính, phương tiện đi lại để chuẩn bị cho công việc giảng dạy, phải tạm làm các công việc khác để mưu sinh.

Sai sót tuyển sinh và nỗi lo “đếm ngược” của sinh viên

Theo tìm hiểu, nguyên nhân chính dẫn đến sự việc xuất phát từ sai sót trong khâu tuyển sinh. Dù được giao tổng chỉ tiêu 717 sinh viên sư phạm, nhà trường lại tuyển lệch cơ cấu giữa các ngành. Việc này khiến hồ sơ đặt hàng đào tạo không khớp với chỉ tiêu chi tiết, dẫn đến vướng mắc pháp lý trong khâu cấp kinh phí.

Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai – đơn vị chịu trách nhiệm phân bổ ngân sách – chưa thể giải ngân khoản hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên.

Điều khiến sinh viên lo lắng nhất là quy định bồi hoàn. Theo Nghị định 116, nếu sau hai năm kể từ khi tốt nghiệp mà không công tác trong ngành giáo dục, sinh viên phải hoàn trả toàn bộ chi phí đã được Nhà nước hỗ trợ. Trong bối cảnh chưa nhận được tiền nhưng thời gian ràng buộc vẫn trôi qua, nhiều người cảm thấy bất an, áp lực chồng chất.

Trước phản ánh của dư luận, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ làm việc với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ vướng mắc, sớm chi trả quyền lợi cho sinh viên, tránh để chính sách nhân văn trở thành gánh nặng cho người thụ hưởng.

Theo: VnExpress