Site icon MUC News

Sinh viên TPHCM viết phần mềm hỗ trợ bạn khó khăn tiếp cận học bổng

Trần Lê Quang An, trưởng nhóm NFT, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM (UEL), thuyết minh về dự án (Ảnh: NVCC/Dân trí).

Sinh viên TPHCM viết phần mềm hỗ trợ bạn khó khăn tiếp cận học bổng và vay vốn từ thiện thông qua nền tảng “Đồng hành hôm nay – tiếp sức ngày mai” mang tên HYHAN.

Khởi nguồn từ trăn trở thực tiễn

Nhóm sinh viên Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG TPHCM) nhận thấy nhiều bạn tài năng vẫn gặp rào cản tài chính. Họ không thuộc diện hộ nghèo mà vẫn khó tiếp cận học bổng và hỗ trợ. Các chương trình hiện hành thường yêu cầu hồ sơ hành chính phức tạp và tiêu chí “hộ nghèo, cận nghèo” khắt khe.

Từ đó, Quang An – trưởng nhóm – và các bạn quyết định tạo ra HYHAN. Dự án hướng đến kết nối sinh viên cần hỗ trợ, doanh nghiệp đầu tư nhân lực và tổ chức giáo dục. Mục tiêu là tạo hệ sinh thái tài chính – giáo dục minh bạch và công bằng hơn.

Cấu trúc và cách đánh giá công bằng

HYHAN gồm ba giai đoạn phát triển. Giai đoạn đầu tập trung xây dựng Eduscore – hệ thống chấm điểm đa chiều. Giai đoạn hai là mô hình vay giáo dục. Giai đoạn ba mở rộng với các giải pháp tài chính đột phá như ISA (Income Share Agreement).

Thay vì chỉ dựa vào điểm học tập hay hồ sơ hành chính, hệ thống đánh giá sinh viên dựa trên nhiều tiêu chí: học thuật, hoàn cảnh gia đình và hoạt động ngoại khóa. Điều này giúp tìm đúng người cần hỗ trợ và giảm thiên lệch cho những bạn ít may mắn nhưng nỗ lực.

ISA là mô hình phù hợp với sinh viên: bạn chỉ trả khi có việc làm và thu nhập ổn định. HYHAN cũng triển khai mô hình huy động vốn cộng đồng (crowdfunding) để tạo nguồn quỹ bền vững.

Hành trình phát triển và những dấu ấn

Dự án được phát triển trong 4 tháng và đã giành giải nhì cuộc thi ATTACKER 2025. Cuộc thi thu hút 2.000 sinh viên từ 54 trường, khiến thành tích của nhóm HYHAN càng nổi bật.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TPHCM (UEL) nhận giải nhì cuộc thi về ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp – công nghệ – kinh tế (Ảnh: Dân trí).

Chi phí khởi động phiên bản MVP (3-6 tháng) được ước tính khoảng 400 – 600 triệu đồng. Nhóm hy vọng có sự đồng hành của nhà đầu tư, chuyên gia để dự án mở rộng và thực tế hơn vì tiềm năng mang lại giá trị cho cộng đồng rất lớn.

Thách thức và tiềm năng mở rộng

HYHAN phải đối mặt nhiều khó khăn khi triển khai. Việc thu thập dữ liệu chính xác, xây dựng hệ thống chấm điểm công bằng không dễ. Mô hình ISA cần kiểm soát rủi ro rất kỹ để không trở thành gánh nặng cho sinh viên.

Để thành công, dự án cần hợp tác với trường học, tổ chức tài chính và mạng lưới hỗ trợ NGO. Công nghệ đóng vai trò then chốt: bảo mật dữ liệu, kết nối hệ thống, xử lý thuật toán chấm điểm… Nếu làm tốt, HYHAN sẽ trở thành cầu nối bền vững giữa học bổng – vay vốn và sinh viên.

HYHAN không chỉ giúp sinh viên khó khăn mà còn góp phần thay đổi cách nhìn về hỗ trợ học thuật. Nó có thể trở thành mô hình mẫu cho nhiều tỉnh thành khác, nhân rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng.

Theo: Dân trí