BẮC KINH – Bộ Thương mại Trung Quốc công bố loạt biện pháp đáp trả Mỹ, trong đó siết kiểm soát xuất khẩu drone và hạn chế giao dịch với một số doanh nghiệp Mỹ, trong bối cảnh lãnh đạo hai nước dự kiến gặp nhau vào tháng 9.
- Sân bóng Thái Lan không lắp chống sét, cầu thủ trẻ thiệt mạng
- Năm tháng chiến tranh Mỹ – Iran: Đòn đánh mở màn làm rung chuyển Tehran, ngừng bắn đổ vỡ và eo biển Hormuz
- Tin giả khiến hàng chục nghìn người vượt biên vào Ceuta giữa hỗn loạn
Theo thông báo ngày 05/8 (giờ Bắc Kinh, cùng ngày theo giờ Hà Nội), mọi đơn hàng drone nguyên chiếc, linh kiện và công nghệ liên quan xuất khẩu sang Mỹ sẽ phải trải qua quy trình xét duyệt riêng lẻ với yêu cầu chặt chẽ hơn trước. Động thái được đưa ra sau khi Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cấm nhập khẩu drone Trung Quốc và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đưa 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách cấm vì cáo buộc liên quan lao động cưỡng bức.
Biện pháp mới được công bố chỉ vài tuần trước chuyến thăm Mỹ dự kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 9. Đây là thời điểm Bắc Kinh và Washington vẫn duy trì đối thoại, đồng thời theo đuổi mục tiêu giữ ổn định quan hệ song phương.
Đòn đáp trả mở rộng sang lĩnh vực công nghệ
Quan hệ thương mại và công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục chịu sức ép sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh hồi tháng 5. Trong thời gian gần đây, Mỹ đã cấm nhập khẩu robot hình người, robot bốn chân, áp dụng biện pháp với một số hãng vận tải biển Trung Quốc và mở rộng danh sách đen liên quan Tân Cương.
Đáp lại, Bắc Kinh lựa chọn drone là một trong những lĩnh vực phản ứng, bên cạnh việc đình chỉ hoạt động tái kiểm định nhà máy của các tổ chức chứng nhận trong nước đối với một số đối tác Mỹ. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng đưa thêm các công ty kiểm định tuân thủ vào diện hạn chế và mở điều tra an ninh quốc gia đối với máy in, máy photocopy nhập khẩu.
Bà Alicia García-Herrero, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Trung Đông tại ngân hàng đầu tư Natixis, nhận định Bắc Kinh đang mở rộng chiến lược từng áp dụng với đất hiếm sang các lĩnh vực có giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng. Theo bà, việc kiểm soát cả linh kiện và sản phẩm hoàn chỉnh có thể khiến doanh nghiệp Mỹ gặp khó khăn hơn trong việc tìm nguồn thay thế.
Theo thông tin được công bố, bảy doanh nghiệp Mỹ bị đưa vào diện hạn chế lần này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xét nghiệm ADN, kiểm định tuân thủ và giám sát chuỗi cung ứng lao động. Đây là các lĩnh vực được Mỹ sử dụng làm căn cứ trong các biện pháp liên quan đến cáo buộc lao động cưỡng bức đối với Trung Quốc
Đỗ Vân (tổng hợp).

