Số ca bệnh do não mô cầu tăng mạnh tại nhiều địa phương, với hàng chục trường hợp mắc được ghi nhận từ đầu năm. Bệnh diễn tiến nhanh, triệu chứng ban đầu dễ nhầm với cúm, nguy cơ tử vong cao và để lại nhiều di chứng nặng nề nếu không được điều trị kịp thời.
- Trường Đại học Trà Vinh tiếp tục vào Top 200 đại học bền vững toàn cầu
- TPHCM: Nữ sinh lớp 6 bị đàn chị hành hung gây phẫn nộ cộng đồng
- Bắt giám đốc công ty nông sản chiếm đoạt hơn 166 tỷ đồng
Diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại tại nhiều tỉnh, thành
Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm; từ đầu năm đến nay; cả nước ghi nhận 95 ca mắc bệnh do não mô cầu xâm lấn; tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm 2024. Một số trường hợp tử vong đã được xác nhận tại Bắc Ninh và TPHCM; cho thấy mức độ nguy hiểm của bệnh đang gia tăng.
Riêng khu vực phía Nam ghi nhận 27 ca mắc; trong đó có nhiều bệnh nhi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn ngay khi nhập viện. Tại Thái Bình; một ổ dịch cũng đã được ghi nhận; khiến 74 người phải đưa vào diện giám sát y tế sau khi xuất hiện ca bệnh nặng.
Tuy nhiên; các chuyên gia nhận định con số thống kê hiện nay có thể chưa phản ánh đầy đủ tình hình thực tế. Nguyên nhân là triệu chứng ban đầu của bệnh khá mơ hồ; dễ bị nhầm lẫn với các bệnh hô hấp thông thường; khiến nhiều trường hợp không được xét nghiệm xác định sớm.
Nguy cơ tử vong cao do vi khuẩn xâm lấn nhanh
Đáng lo ngại; các nhóm huyết thanh W và C hiện được ghi nhận có tỷ lệ tử vong cao nhất. Một số chủng vi khuẩn có độc lực mạnh, tốc độ xâm lấn nhanh, khiến tình trạng người bệnh chuyển nặng chỉ trong vài giờ.
Bệnh do não mô cầu xâm lấn là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Vi khuẩn này có thể tấn công trực tiếp vào máu và màng não, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não và suy đa cơ quan.
PGS.TS.BS Phạm Quang Thái; Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho biết đây luôn là bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao nhất. Nếu không điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50% chỉ trong vòng 24 đến 48 giờ.
Ngay cả khi được điều trị tích cực, tỷ lệ tử vong vẫn dao động từ 8 đến 15%. Khoảng 20% người bệnh sống sót phải chịu các di chứng thần kinh hoặc thể chất kéo dài suốt đời.
Cảnh báo chẩn đoán muộn và khuyến nghị phòng bệnh
Theo các chuyên gia; sau đại dịch Covid-19, nhiều quốc gia ghi nhận sự quay trở lại của bệnh não mô cầu xâm lấn do thay đổi dịch tễ và gián đoạn tiêm chủng. Việt Nam cũng nằm trong xu hướng này.
TS.BS Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết phần lớn bệnh nhi nhập viện muộn vì các dấu hiệu ban đầu như sốt, mệt mỏi, đau đầu rất dễ bị bỏ qua. Khi xuất hiện ban xuất huyết, cứng gáy hoặc rối loạn tri giác, bệnh thường đã ở giai đoạn nặng.
Do đặc tính biến đổi khó lường của vi khuẩn, vaccine được đánh giá là biện pháp phòng bệnh hiệu quả và bền vững nhất. Các chuyên gia khuyến cáo tiêm các loại vaccine bao phủ đầy đủ nhóm huyết thanh A, B, C, W và Y,
Theo: Dân Trí

