Site icon MUC News

SpaceX đề xuất phóng một triệu vệ tinh tạo mạng lưới dữ liệu trí tuệ nhân tạo

SpaceX đề xuất đưa 1 triệu vệ tinh lên quỹ đạo để xây dựng mạng lưới trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: Chụp màn hình báo Khai Mở).

SpaceX gửi hồ sơ lên FCC đề xuất phóng một triệu vệ tinh lên quỹ đạo nhằm cung cấp hạ tầng tính toán cho trí tuệ nhân tạo toàn cầu và tăng định giá công ty.

SpaceX nộp hồ sơ phóng 1 triệu vệ tinh và dự kiến tích hợp mạng lưới Starlink

Vào lúc 05:27 sáng thứ Ba, ngày 03/02/2026, công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã chính thức nộp hồ sơ lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC). Động thái này đánh dấu một tham vọng mới của doanh nghiệp trong việc xin cấp phép nghiên cứu và triển khai dự án chòm sao vệ tinh quy mô lớn, mục tiêu là hình thành một hệ thống trung tâm dữ liệu trên không gian để hỗ trợ các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến.

Theo nội dung hồ sơ, SpaceX đề xuất đưa tối đa 1 triệu vệ tinh lên các quỹ đạo có độ cao dao động từ 500km đến 2.000km so với mặt đất. Hệ thống này được thiết kế để cung cấp năng lực suy luận AI và phục vụ nhu cầu dữ liệu của hàng tỷ người dùng trên toàn thế giới. Các vệ tinh sẽ vận hành bằng năng lượng Mặt Trời, thiết lập liên lạc nội bộ thông qua hệ thống laser để tối ưu tốc độ xử lý, đồng thời phối hợp với hạ tầng Starlink hiện có để duy trì kết nối Internet và trao đổi dữ liệu với các trạm mặt đất.

Tính đến thời điểm hiện tại, SpaceX đã triển khai gần 10.000 vệ tinh Starlink và đang nỗ lực nâng con số này lên hơn 22.000, tuy nhiên kế hoạch 1 triệu vệ tinh mới vẫn đang chờ các cơ quan quản lý phê duyệt. Một số nhà quan sát nhận định rằng, việc công bố dự án khổng lồ này diễn ra ngay trước thềm SpaceX chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán, nhằm mục đích nâng cao mức định giá của doanh nghiệp.

Giới khoa học lo ngại rủi ro va chạm không gian và cản trở quan sát thiên văn

Kế hoạch này ngay lập tức vấp phải những phản ứng thận trọng từ cộng đồng khoa học và những người nghiên cứu thiên văn. Các chuyên gia cảnh báo rằng khi số lượng vật thể trên quỹ đạo tăng lên đột biến, xác suất va chạm giữa các thiết bị di chuyển ở tốc độ cao sẽ trở nên rất lớn. Ngay cả một vụ va chạm nhỏ cũng có thể tạo ra hàng loạt mảnh vỡ, hình thành rác vũ trụ gây nguy hiểm cho các chuyến bay không gian, đặc biệt là các sứ mệnh đưa con người lên Mặt Trăng và Sao Hỏa trong tương lai.

Bên cạnh đó, việc mật độ vệ tinh quá dày đặc và ánh sáng phản chiếu từ chúng được báo cáo là gây cản trở nghiêm trọng đến tầm nhìn của các kính thiên văn dưới mặt đất. SpaceX trước đây cũng từng đối mặt với chỉ trích tương tự khi hệ thống Starlink che khuất bầu trời đêm. Nguy cơ khác được đặt ra là khi các vệ tinh hết hạn sử dụng; dù phần lớn sẽ cháy rụi trong khí quyển, nhưng các mảnh vỡ lớn vẫn có khả năng rơi xuống mặt đất hoặc va chạm với máy bay, đe dọa đến tính mạng và tài sản. Hiện nhiều nhà khoa học đã đồng loạt kêu gọi FCC cần giám sát chặt chẽ hoặc từ chối cấp phép để ngăn chặn các rủi ro tiềm tàng này.

Theo: Khai Mở