Site icon MUC News

Sự cố flydubai: Israel bị từ chối phương án đưa máy bay đón khách

Chuyến bay flydubai gặp sự cố nghiêm trọng, phải hạ cánh khẩn cấp tại Ả Rập Xê Út. Israel đề nghị điều máy bay đón hành khách nhưng bị từ chối.

Máy bay flydubai chở hành khách tiếp tục hành trình đến Israel sau sự cố trên chuyến bay FZ1073. (Ảnh minh họa: MUC)

Sau khi chuyến bay flydubai phải hạ cánh khẩn cấp tại Ả Rập Xê Út vì sự cố trong buồng lái, Israel được cho là nhiều lần không được chấp thuận đề nghị điều máy bay đến đón hành khách.

Chuyến bay FZ1073 của hãng hàng không flydubai từ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đến Israel ngày 30/9 đã phải chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp tại khu vực Tabuk, Ả Rập Xê Út, sau khi xảy ra vụ tấn công trong buồng lái.

Theo AFP ngày 1/10, dẫn lời các nguồn tin am hiểu sự việc, Israel đã nhiều lần đề nghị điều máy bay đến sân bay Tabuk để đưa hành khách tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, các đề xuất này không được phía Ả Rập Xê Út chấp thuận. Ban đầu, Israel đề xuất điều 2-3 máy bay chiến đấu quân sự đến đón khách. Sau đó, nước này tiếp tục đề nghị sử dụng máy bay thương mại nhưng vẫn bị từ chối. Các cuộc trao đổi được tiến hành gián tiếp thông qua UAE.

Trên chuyến bay có 174 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, phần lớn là người Israel. Sự cố xảy ra khi cơ phó người Oman tấn công cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchha và tìm cách lao máy bay xuống đất.

Cơ trưởng vẫn mở được cửa buồng lái dù bị tấn công. Một số hành khách cùng thành viên phi hành đoàn sau đó tham gia khống chế cơ phó, ngăn chặn nguy cơ máy bay gặp thảm họa.

Sau khi hạ cánh khẩn cấp, hành khách được chuyển sang một máy bay khác của flydubai để tiếp tục đến Israel. Theo các nguồn tin được AFP dẫn lại, Ả Rập Xê Út cho biết nước này đã thực hiện nghĩa vụ quốc tế khi hỗ trợ hành khách và khẳng định quốc tịch của những người trên chuyến bay không ảnh hưởng đến quyết định hỗ trợ.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Israel chưa được bình thường hóa. Riyadh khẳng định việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel phải đi kèm một lộ trình rõ ràng hướng tới công nhận Nhà nước Palestine.

Trong khi đó, Tổng thống Israel Isaac Herzog thông báo sẽ trao giải thưởng anh hùng cho 4 công dân tham gia khống chế cơ phó. Ông đồng thời ghi nhận nỗ lực của cơ trưởng Machchha trong việc mở cửa buồng lái, tạo điều kiện để những người trên máy bay can thiệp. Theo CNN, UAE đã mở cuộc điều tra để làm rõ liệu vụ việc có liên quan đến hoạt động khủng bố hoặc có sự lên kế hoạch, chỉ đạo từ trước hay không.

Đào Chương (tổng hợp)