Slovakia và Bỉ phản đối mạnh mẽ kế hoạch dùng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ quốc phòng Ukraine, bất chấp nỗ lực vận động 140 tỷ Euro từ EU.
- Nữ giám đốc khiến gần 40 người sập ‘bẫy lừa’, chiếm đoạt tiền tỷ
- HLV Kim Sang Sik “phá lệ” triệu tập Xuân Son và Bùi Vĩ Hào lên tuyển Việt Nam
- Ninh Bình: Tín dụng ưu đãi góp phần giảm nghèo bền vững
Quan điểm phản đối của Slovakia
Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 8/11 tuyên bố nước này sẽ không tham gia bất kỳ chương trình nào nhằm tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga để phục vụ chi phí quân sự của Ukraine. Quan điểm này được đưa ra trong bối cảnh EU đang thúc đẩy kế hoạch tài chính lớn, thể hiện sự kiên định của Bratislava trong việc tránh các hành động có thể bị coi là khiêu khích trực tiếp đối với Moscow.
Ủy ban châu Âu (EC) đã cố gắng thuyết phục nhưng không thể thay đổi lập trường của Slovakia. Nước này nhấn mạnh việc sử dụng tài sản Nga cho mục đích quân sự là không thể chấp nhận được về mặt pháp lý và đạo đức, đồng thời có thể làm suy yếu vị thế trung lập của một số thành viên trong khối.
Lo ngại pháp lý và trả đũa từ Bỉ
Bỉ cũng kiên quyết từ chối kế hoạch, viện dẫn rủi ro pháp lý và tài chính nghiêm trọng. Phần lớn tài sản bị phong tỏa của Nga, khoảng 300 tỷ USD, đang được lưu giữ tại Bỉ, khiến nước này trở thành tâm điểm của tranh cãi và chịu áp lực lớn từ cả hai phía.
Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken cảnh báo Nga có thể trả đũa bằng cách tịch thu 200 tỷ Euro tài sản phương Tây tại Nga, bao gồm bất động sản của Bỉ, Mỹ, Đức và Pháp. Ông nhận định việc chuyển tiền cho Kiev có thể kéo dài xung đột thay vì thúc đẩy hòa bình, đồng thời làm gia tăng căng thẳng địa chính trị trong khu vực châu Âu.
Tuyên bố từ Nga và cuộc họp EU
Nga khẳng định sẽ coi hành vi sử dụng tài sản bị đóng băng là trộm cắp và sẽ truy tố pháp lý đối với các bên liên quan. Moscow nhấn mạnh sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ tài sản, bao gồm cả các hành động đối ứng về kinh tế và pháp lý trên trường quốc tế.
EU dự kiến quyết định cuối cùng tại Hội đồng Châu Âu vào tháng 12. Kế hoạch huy động 140 tỷ Euro để hỗ trợ Ukraine vẫn gặp trở ngại từ Slovakia và Bỉ, dù Brussels đang tìm cách đạt đồng thuận thông qua các cuộc đàm phán cấp cao và điều chỉnh cơ chế pháp lý.
Theo: Khai Mở

