Site icon MUC News

Tại sao con người ngày càng khó hòa hợp

(Ảnh: chụp màn hình/aboluowang)

Ngày nay, con người dễ mâu thuẫn và khó hòa hợp hơn trước. Từ sự thực dụng trong quan hệ đến cá nhân hóa và tác động của Internet, nhiều yếu tố đang làm tăng khoảng cách giữa người với người.

Các mối quan hệ ngày càng trở nên thực dụng hơn

Nhiều người cảm nhận rằng dù là anh chị em, họ hàng, bạn bè hay đồng nghiệp, sự hòa hợp đang giảm đi rõ rệt. Lời góp ý chân thành đôi khi khiến người khác không vui; một số đồng nghiệp tỏ ra kiêu ngạo hoặc gây khó dễ. Những bữa ăn hay quà tặng không còn tạo được sự gắn kết lâu dài, còn các mối quan hệ dần trở thành giao dịch dựa trên lợi ích.

Trong đời sống hiện đại, các bữa tiệc, cuộc gặp gỡ hay việc kết nối đều gắn với câu hỏi: “Liệu điều này có mang lại lợi ích?” Khi giao tiếp, nhiều người chú trọng đến tiền bạc, địa vị, tài sản hay tầng lớp xã hội—từ chuyện đầu tư, thu nhập cho đến sự nghiệp của gia đình đôi bên. Khi giá trị vật chất trở thành thang đo, khoảng cách giữa người với người dễ dàng hình thành.

Ngay cả người đã nghỉ hưu cũng vô tình phân tầng qua mức lương hưu. Những người thu nhập cao thường cởi mở hơn khi giao lưu, còn người thu nhập thấp dễ cảm thấy tự ti. Mối quan hệ vì vậy mang tính “hữu ích”: có lợi thì duy trì, không lợi thì nhạt dần. Sự phô trương, so sánh dẫn đến cảm giác khó chịu, khiến sự hòa hợp ngày càng khó đạt được.

Không dựa dẫm vào người khác trừ khi cần thiết

Trong xã hội truyền thống, việc hỗ trợ nhau giữa hàng xóm, họ hàng rất quan trọng. Những sự kiện như cưới hỏi, tang lễ đều cần cộng đồng cùng san sẻ. Tuy nhiên, khi đời sống vật chất phát triển, mỗi người có khả năng tự giải quyết nhiều việc như tổ chức đám cưới, đám tang hay các buổi tiệc. Dịch vụ chuyên nghiệp giúp giảm sự phụ thuộc lẫn nhau, đồng thời làm suy yếu mối liên kết cộng đồng.

(Ảnh: chụp màn hình/aboluowang)

Nhiều người chọn cách thông báo ít nhất có thể khi gia đình có việc lớn. Quan hệ họ hàng đôi khi trở thành hình thức; những buổi tiệc chỉ còn mang tính thủ tục. Tại nơi làm việc, quan hệ đồng nghiệp cũng thay đổi liên tục, phụ thuộc nhiều vào lợi ích và hiệu suất công việc.

Khi cá nhân ngày càng độc lập và có bản sắc riêng, nhu cầu thỏa hiệp giảm đi. Sự khác biệt trở nên rõ ràng hơn, khiến việc hòa hợp khó khăn. Internet góp phần khuếch đại điều này bằng những thông tin cực đoan, cảnh báo và câu chuyện tiêu cực. Các mối quan hệ dễ bị nghi ngờ; sự chân thành đôi khi bị hiểu sai hoặc đánh giá quá mức.

(Ảnh: chụp màn hình/aboluowang)

Ngày nay, ngay cả trong gia đình hay giữa vợ chồng cũng xuất hiện sự phòng thủ. Trong giao tiếp xã hội, nhiều người chọn tập trung vào điện thoại thay vì trò chuyện trực tiếp, dẫn đến cảm giác xa cách. Việc hòa hợp vì thế đòi hỏi mỗi người phải chủ động điều chỉnh kỳ vọng, thu hẹp các mối quan hệ và duy trì kết nối chân thành ở mức vừa phải.

Theo: aboluowang