Mặc dù xe ưu tiên của lực lượng chức năng đã liên tục phát tín hiệu còi và đèn khi lưu thông trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, một tài xế xe tải vẫn không chấp hành nhường đường. Hành vi này khiến người điều khiển phương tiện bị xử phạt 7 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe
- Gia Lai: Bắt giữ nghi phạm vụ cướp ngân hàng sau gần 18 ngày lẩn trốn
- Cầm 200.000 USD, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng “dọn đường” cho doanh nghiệp trúng thầu
- Vợ chồng nghi phạm chém chết người tại quán nhậu ở Tây Ninh bị bắt khi đang lẩn
Không nhường đường xe ưu tiên dù đã phát tín hiệu
Chiều 5/2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Đội 1 thuộc đơn vị này vừa lập biên bản xử phạt đối với anh N.V.H. (SN 1988, trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) do điều khiển ô tô nhưng không nhường đường cho xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ.
Theo thông tin từ Cục CSGT, vào khoảng 8h50 cùng ngày, tại Km221 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (hướng Lào Cai đi Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 21H-015.xx do anh H. điều khiển có hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên đang bật còi, đèn tín hiệu theo quy định.
Sự việc được ghi nhận qua hình ảnh, clip do lực lượng chức năng thu thập trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến cao tốc.
Mức xử phạt và hình thức xử lý
Sau khi xác minh, Đội 1 Cục CSGT đã mời tài xế vi phạm đến trụ sở để làm việc. Căn cứ theo quy định hiện hành, anh N.V.H. bị xử phạt hành chính số tiền 7 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.
Cục CSGT cho biết đây là mức xử phạt tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm, nhằm tăng tính răn đe và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người điều khiển phương tiện.
CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông
Đại diện Cục CSGT nhấn mạnh, khi phát hiện các xe ưu tiên như xe cứu thương, xe chữa cháy, xe công an, xe quân sự… đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp và có bật còi, đèn tín hiệu, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, quan sát và chủ động nhường đường.
“Tuyệt đối không cố tình cản trở, không tăng tốc hoặc di chuyển gây nguy hiểm cho xe ưu tiên cũng như các phương tiện khác”, đại diện Cục CSGT lưu ý.
Theo cơ quan chức năng, việc nhường đường cho xe ưu tiên không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn thể hiện văn hóa giao thông, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của xã hội.
Theo: Báo Dân trí

