Site icon MUC News

Taliban kêu gọi quốc tế hỗ trợ sau trận động đất khiến hơn 800 người thiệt mạng ở Afghanistan

Cảnh đổ nát sau động đất tại huyện Nurgal, tỉnh Kunar, Afghanistan ngày 1/9/2025. (Ảnh:Báo mới)

Trận động đất mạnh 6 độ richter xảy ra ngày 1/9 đã khiến ít nhất 812 người thiệt mạng, hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy tại Afghanistan. Trong bối cảnh cứu hộ gặp nhiều khó khăn, chính quyền Taliban đã đề nghị cộng đồng quốc tế khẩn cấp hỗ trợ nhân đạo.

Thảm kịch rung chuyển miền Đông Afghanistan

Theo Bộ Y tế Afghanistan, trận động đất xảy ra ở độ sâu 10 km đã làm 812 người thiệt mạng và 2.800 người khác bị thương; chủ yếu tại hai tỉnh Kunar và Nangarhar, gần biên giới Pakistan. Hàng trăm ngôi làng ven núi với nhà gạch bùn đã bị san phẳng; trong khi liên lạc và đường sá bị cắt đứt.

Ông Sharafat Zaman, người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan; kêu gọi: “Chúng tôi cần viện trợ bởi rất nhiều người dân đã mất mạng và nhà cửa.”

Công tác cứu hộ gian nan vì địa hình hiểm trở

Lực lượng cứu hộ địa phương đang nỗ lực tiếp cận những vùng hẻo lánh; song gặp nhiều trở ngại do mưa lớn liên tục trong 48 giờ qua; làm tăng nguy cơ sạt lở đất. Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ nguồn nước bị ô nhiễm do xác động vật chưa được xử lý kịp thời.

Bộ Quốc phòng Afghanistan đã triển khai đội cứu hộ quân sự; thực hiện 40 chuyến bay sơ tán 420 nạn nhân. Chính quyền Taliban xác nhận ba ngôi làng ở Kunar bị xóa sổ hoàn toàn.

Kêu gọi viện trợ quốc tế

Ngày 1/9, Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết chưa có chính phủ nước ngoài nào liên hệ hỗ trợ khẩn cấp. Tuy nhiên, sau đó một số quốc gia đã lên tiếng:

Afghanistan đối mặt khủng hoảng nhân đạo kép

Afghanistan vốn đã rơi vào khủng hoảng nhân đạo trầm trọng khi hơn một nửa dân số phụ thuộc viện trợ. Trận động đất lần này càng làm tình hình thêm nghiêm trọng.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ làm mọi cách để hỗ trợ người dân Afghanistan vượt qua thảm kịch này.”

Thảm họa thiên nhiên lặp lại

Afghanistan nằm trên dãy Hindu Kush – nơi giao thoa của các mảng kiến tạo Á-Âu và Ấn Độ – thường xuyên hứng chịu động đất. Năm 2022, một trận động đất 6,1 độ richter tại miền Đông đã khiến 1.000 người thiệt mạng; trở thành thảm họa đầu tiên mà chính quyền Taliban phải đối mặt.

Theo: Báo mới