Một đầu bếp tại Đà Nẵng bị tạm giữ hình sự sau khi mua một cá thể tê tê Java – loài động vật quý hiếm – từ cặp vợ chồng đầu nậu ở Quảng Ngãi để nấu món ăn cho thực khách. Hành vi mua bán, vận chuyển động vật thuộc nhóm IB đã bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nghiêm.
- Diễn biến vụ cầu treo đứt cáp khiến xe chở cán bộ xã chống bão rơi xuống sông
- Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan gây tranh cãi vì quần jean rách
- Loại virus nguy hiểm từ thú đe dọa tính mạng con người
Phát hiện tê tê trong kiện hàng xe khách
Ngày 23/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hoàng (32 tuổi, đầu bếp tại một nhà hàng ở phường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn) để điều tra về hành vi mua bán động vật hoang dã quý hiếm.
Trước đó, một người dân phát hiện cá thể động vật nghi là tê tê trong kiện hàng ký gửi trên xe khách tuyến Quy Nhơn – Đà Nẵng, liền trình báo và giao nộp cho Công an phường An Khê.
Giám định xác định là tê tê Java trong Sách đỏ
Sau khi nhận được thông tin, Công an phường An Khê đã chuyển vụ việc đến Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp điều tra. Kết quả giám định từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định cá thể trên là tê tê Java, thuộc nhóm IB – danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt theo Sách đỏ Việt Nam.
Lộ diện đường dây buôn bán động vật quý hiếm
Mở rộng điều tra, Công an Đà Nẵng phối hợp Công an xã Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã bắt giữ hai đối tượng liên quan là Huỳnh Thị Thu Thủy (56 tuổi) và chồng Trần Đức Ngữ (59 tuổi) – đầu nậu chuyên thu gom và bán động vật hoang dã cho các nhà hàng.
Theo cơ quan công an, hai vợ chồng này đã bán cá thể tê tê Java nói trên cho đầu bếp Hoàng để phục vụ chế biến món ăn tại nhà hàng.
Cá thể tê tê được cứu hộ, 3 người bị tạm giữ hình sự
Hiện cá thể tê tê Java may mắn còn sống và đã được chuyển giao cho Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Vinpearl River Safari Nam Hội An để cứu hộ và chăm sóc.
Cả ba đối tượng liên quan gồm Hoàng, Thủy và Ngữ đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra về hành vi vận chuyển, mua bán động vật nguy cấp, quý hiếm trái phép.
Mọi hành vi mua bán tê tê đều là vi phạm pháp luật
Theo quy định pháp luật, tê tê Java là loài động vật có giá trị cao về kinh tế, y học, sinh thái và môi trường. Tuy nhiên, số lượng trong tự nhiên đang suy giảm nghiêm trọng. Mọi hành vi săn bắt, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ loài này đều bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý hình sự.
Theo: Dân Trí