Từ ngày 10/5/2025, giá bán lẻ điện bình quân tại Việt Nam sẽ chính thức được điều chỉnh tăng 4,8% so với mức hiện hành, theo thông báo mới nhất từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Đây là đợt điều chỉnh đầu tiên trong năm nay và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sinh hoạt của hàng triệu hộ dân trên cả nước.
- Giáo hoàng Leo XIV: Vị lãnh đạo mới của 1,4 tỷ tín đồ Công giáo
- Tài xế Toyota Yaris gây tai nạn liên hoàn ở Kim Giang rồi bỏ trốn, hai người nhập viện
- Tổng thống Trump tuyên bố giữ thuế nhập khẩu 10% sau khi ký kết thỏa thuận thương mại
Giá điện mới là bao nhiêu?
Cụ thể, giá bán lẻ điện bình quân mới được điều chỉnh lên 2.204,0655 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng – VAT). Mức tăng này được áp dụng đồng đều theo biểu giá bậc thang hiện hành, nghĩa là người tiêu dùng sẽ chi trả nhiều hơn tùy theo lượng điện sử dụng trong tháng.
Người dân phải trả thêm bao nhiêu tiền điện mỗi tháng?
Theo tính toán của EVN, với mức tăng 4,8%, mỗi hộ gia đình sẽ phải trả thêm từ khoảng 4.550 đồng đến hơn 65.000 đồng mỗi tháng, cụ thể:
- Hộ dùng 50 kWh/tháng: tăng khoảng 4.550 đồng/tháng
- Hộ dùng trên 400 kWh/tháng: tăng trên 65.000 đồng/tháng
Đối với các hộ tiêu thụ điện trung bình từ 150–300 kWh/tháng, mức tăng dao động từ 15.000 – 40.000 đồng/tháng.
Vì sao điều chỉnh giá điện?
Đại diện EVN cho biết việc điều chỉnh giá điện nhằm bù đắp chi phí đầu vào tăng cao, đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định và duy trì khả năng đầu tư phát triển nguồn cung. Giá nhiên liệu như than, khí và chi phí đầu tư hạ tầng đều ghi nhận tăng trong thời gian qua, tạo áp lực lên giá thành điện thương phẩm.
Khuyến cáo sử dụng điện tiết kiệm
Trước tác động từ giá điện mới, EVN khuyến nghị người dân sử dụng điện hiệu quả, như:
- Tắt các thiết bị khi không sử dụng
- Dùng bóng đèn và thiết bị điện tiết kiệm năng lượng
- Điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh hợp lý
- Ưu tiên dùng điện ngoài giờ cao điểm
Việc điều chỉnh thói quen tiêu dùng có thể giúp giảm chi phí hóa đơn điện và bảo vệ môi trường.
Theo: Nhân Dân