Site icon MUC News

Tập Cận Bình hoảng loạn vì vụ đào tẩu chấn động: Ngoại giao Trung Quốc tiết lộ tài liệu tuyệt mật cho Nga

Tập Cận Bình “hoảng loạn”: Nghi án nhà ngoại giao Trung Quốc đào tẩu sang Nga, lộ tài liệu tối mật (Ảnh: aboluowang)

Một nhà ngoại giao Trung Quốc đào tẩu sang Nga, trao tài liệu tuyệt mật gây chấn động, khiến Tập Cận Bình rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ.

Vụ đào tẩu bí mật làm rúng động Bắc Kinh

Ngày 12/7, cựu giáo sư Đại học Bắc Kinh – ông Viên Hồng Binh tiết lộ: Cuối tháng 5 vừa qua, một nhà ngoại giao cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bí mật đào tẩu sang Nga. Không chỉ xin tị nạn, người này còn trao cho phía Nga một tài liệu tuyệt mật để chứng minh lòng trung thành với quốc gia mới.

Tài liệu trên tiết lộ hai phương án ứng phó mà ĐCSTQ đã chuẩn bị sẵn, trong trường hợp Nga thất bại ở chiến trường Ukraine và chính quyền Putin sụp đổ. Sự kiện này khiến giới lãnh đạo Trung Quốc rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Bên trong tài liệu tuyệt mật: Hai kịch bản thay thế Putin

Theo nội dung bị rò rỉ, tài liệu mật nêu rõ:

Vương Nghị “lỡ lời” tại châu Âu – Sự thật phía sau

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gần đây khiến dư luận quốc tế sửng sốt khi tuyên bố tại EU rằng “Bắc Kinh không thể chấp nhận Nga thất bại ở Ukraine”. Phát ngôn được cho là nhằm xoa dịu Tổng thống Putin – người đang giận dữ vì vụ rò rỉ.

Ông Viên Hồng Binh, hiện sống tại Úc, cho biết trong chương trình “Viên Hồng Binh Du Hành Thế Giới” rằng Vương Nghị hành động theo chỉ đạo trực tiếp của Tập Cận Bình, nhằm “trấn an” Kremlin và ngăn Nga ngả về phía Mỹ hoặc ông Trump.

Nga đáp trả lạnh lùng: “Sinh vật mạnh mẽ được bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân”

Giữa tháng 6, phía Nga đã trao trả nhà ngoại giao Trung Quốc và cả vợ của một lãnh đạo cấp cao từng bỏ trốn cùng ông. Đi kèm là sắc lệnh ngoại giao chỉ có một dòng:

“Nước Nga là một thực thể mạnh mẽ, được bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân, sẵn sàng tiêu diệt mọi kẻ thù tiềm tàng.”

Thông điệp đầy ẩn ý này được xem như lời cảnh cáo cứng rắn của Kremlin đối với Trung Nam Hải.

Kế hoạch liên minh bí mật Trung – Nga

Viên Hồng Binh tiết lộ thêm: Tập Cận Bình đang nỗ lực ký kết một thỏa thuận chiến lược ngầm với Nga nhân dịp Putin tới Bắc Kinh dự lễ duyệt binh ngày 3/9 tới.

Nội dung thỏa thuận bao gồm:

Nỗi sợ bị “đâm sau lưng” và toan tính tàn khốc

Viên Hồng Binh nhận định, những tài liệu do nhà ngoại giao đào tẩu tiết lộ chẳng khác nào “đâm sau lưng Putin”, cho thấy Tập Cận Bình sẵn sàng hy sinh liên minh Nga – Trung nếu cần.

Lo ngại Putin có thể quay sang ve vãn Mỹ, Tập đã chỉ thị Vương Nghị phải chủ động “tự thú” trước thế giới. Phát ngôn gây sốc tại EU, vì vậy, không phải vô tình mà là tính toán chính trị.

Tham vọng cuối cùng: Eo biển Đài Loan và tương lai của ĐCSTQ

Ông Viên nhấn mạnh: Mọi tính toán chiến lược của Tập Cận Bình hiện nay đều xoay quanh việc phát động chiến tranh chiếm Đài Loan. Đài Loan chỉ có hai kết cục:

  1. Bị Trung Quốc thống trị, chấm dứt ngọn hải đăng dân chủ của châu Á.
  2. Với sự ủng hộ của quốc tế, Đài Loan sẽ đánh bại sự xâm lược và thúc đẩy sự sụp đổ của chế độ độc tài Trung Quốc.

Vì vậy, theo ông Viên, việc thành lập Quân đội Tình nguyện Quốc tế bảo vệ Đài Loan là điều cấp thiết, không chỉ vì hòn đảo này mà còn để chống lại một trật tự độc tài toàn cầu do ĐCSTQ dẫn đầu.

Theo: aboluowang