Ngày 1/1/2026, cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của Trung Quốc quanh Đài Loan tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng, dù Bắc Kinh tuyên bố đã hoàn tất hoạt động.
- Những quy định mới 2026 người cầm lái cần lưu ý
- TP.HCM: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô hơn 80 tỷ đồng
- Chồng chém chết vợ đúng ngày ra tòa hòa giải ly hôn
Quy mô tập trận lớn, thể hiện sức mạnh quân sự áp sát Đài Loan
Cuộc tập trận mang tên “Nhiệm vụ Công lý 2025” được Trung Quốc triển khai với quy mô lớn, huy động đồng thời lực lượng hải quân, không quân và bảo vệ bờ biển hoạt động quanh Đài Loan. Hàng chục tàu chiến cùng nhiều máy bay quân sự xuất hiện ở các khu vực nhạy cảm, trong đó có những vị trí gần đường trung tuyến eo biển.
Giới phân tích cho rằng mật độ triển khai dày đặc và phạm vi hoạt động rộng cho thấy Bắc Kinh muốn gửi thông điệp răn đe rõ ràng, nhấn mạnh khả năng kiểm soát và bao vây trong trường hợp căng thẳng vượt ngưỡng. Đây cũng là động thái phô trương sức mạnh quân sự hiếm thấy trong thời gian ngắn.
Đài Loan duy trì cảnh giác cao, lực lượng sẵn sàng ứng phó
Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết lực lượng vũ trang vẫn duy trì cơ chế ứng phó phù hợp do vẫn còn máy bay và tàu Trung Quốc hoạt động trong khu vực xung quanh đảo. Các trung tâm ứng phó khẩn cấp của quân đội và lực lượng bảo vệ bờ biển tiếp tục vận hành nhằm giám sát chặt chẽ tình hình trên biển và trên không.
Theo thống kê trong vòng 24 giờ, Đài Loan phát hiện hàng chục máy bay quân sự Trung Quốc, trong đó nhiều chuyến bay vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan. Giới chức cảnh báo các hoạt động này làm gia tăng nguy cơ va chạm ngoài ý muốn, buộc Đài Bắc phải duy trì trạng thái sẵn sàng cao để đảm bảo an ninh.
Lo ngại quốc tế gia tăng, căng thẳng khu vực chưa hạ nhiệt
Các nước trong khu vực và phương Tây bày tỏ quan ngại trước những cuộc tập trận quy mô lớn quanh Đài Loan, cho rằng các động thái quân sự dày đặc có thể làm xói mòn ổn định và gia tăng rủi ro tính toán sai lầm. Nhóm Quad gồm Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ cũng theo dõi sát diễn biến an ninh tại eo biển.
Dù Trung Quốc khẳng định các hoạt động quân sự là cần thiết để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nhiều chuyên gia nhận định Bắc Kinh sẽ tránh đẩy căng thẳng vượt tầm kiểm soát. Theo đánh giá, một cuộc xung đột thực sự sẽ gây tổn thất lớn về kinh tế, chiến lược và uy tín quốc tế, khiến khả năng leo thang toàn diện trong ngắn hạn vẫn được xem là thấp.
Theo: Khai Mở

