Tây Ninh nhận 73 công dân từ Campuchia, phát hiện một người bị truy nã; lực lượng chức năng đang sàng lọc, xử lý theo quy định.
- Phát hiện thêm hai bộ hài cốt cùng nhiều di vật tại Đakrông
- Trục xuất ba tội phạm Hàn Quốc bị truy nã quốc tế
- Lính đặc công 41 kg và chiến tích phá hủy 20 xe bọc thép ở Quảng Nam
Tiếp nhận 73 công dân, tiến hành xác minh nhân thân
Ngày 11-4-2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết đã tiếp nhận 73 công dân Việt Nam do phía Campuchia bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, xã Bình Hiệp. Hoạt động tiếp nhận được thực hiện theo quy trình phối hợp giữa lực lượng chức năng hai nước, nhằm đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. Đây là một trong những đợt bàn giao công dân có số lượng lớn trong thời gian gần đây.
Trước đó, ngày 9-4, ngay sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận, lực lượng chức năng đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Tây Ninh đưa toàn bộ công dân về khu Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Bình Hiệp. Tại đây, các bước sàng lọc, xác minh nhân thân và kiểm tra tình trạng pháp lý được triển khai theo đúng quy định, bảo đảm tính chặt chẽ và khách quan.
Trong số 73 công dân có 26 nữ và 47 nam, đến từ 25 tỉnh, thành trên cả nước. Quá trình làm việc được tiến hành đồng bộ nhằm phân loại từng trường hợp cụ thể. Các cơ quan chức năng đồng thời lấy lời khai ban đầu để phục vụ công tác điều tra, cũng như bố trí nơi ăn ở tạm thời, đảm bảo điều kiện sinh hoạt trong thời gian chờ xử lý tiếp theo.
Phát hiện người bị truy nã, xử lý nhiều vi phạm
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp đang bị truy nã là Phạm Ngọc Hải (sinh năm 2004, quê Quảng Ninh) về hành vi giữ người trái pháp luật. Việc phát hiện được thực hiện trong quá trình rà soát, đối chiếu thông tin nhân thân với dữ liệu nghiệp vụ. Ngay sau đó, đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Trong đợt Tây Ninh nhận công dân từ Campuchia lần này, cơ quan chưc năng đã hoàn tất thủ tục nhập cảnh cho 42 công dân được xác định xuất cảnh hợp pháp trước đó. Đồng thời, 29 trường hợp khác bị xử phạt hành chính do hành vi vượt biên trái phép, vi phạm quy định về xuất nhập cảnh. Các biện pháp xử lý được triển khai theo đúng trình tự, nhằm đảm bảo tính răn đe và tuân thủ pháp luật hiện hành.
Theo thông tin ban đầu, phần lớn công dân trong nhóm này từng làm việc tại Campuchia trong các lĩnh vực như bán hàng, phục vụ và lao động phổ thông. Một số trường hợp có dấu hiệu liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến. Sau khi hoàn tất quá trình xác minh, toàn bộ các trường hợp sẽ được bàn giao về địa phương cư trú để tiếp tục quản lý, theo dõi và hỗ trợ theo quy định.
Theo: Báo Dân trí

