Site icon MUC News

Tên lửa Flamingo của Ukraine tấn công cơ sở vận hành vũ khí siêu vượt âm của Nga

tên lửa lâu đời, được cho là đã chịu hư hại sau các đợt không kích của Ukraine. (Ảnh: Khai Mở).

Lực lượng Ukraine vừa thông báo về chiến dịch tấn công cơ sở vận hành vũ khí siêu vượt âm của Nga tại Astrakhan, sử dụng loại tên lửa hành trình nội địa mang tên Flamingo.

Mục tiêu chiến lược tại bãi thử tên lửa Kapustin Yar

Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 5/2 đưa tin về các đòn tấn công vào cơ sở hạ tầng giúp Nga vận hành tên lửa đạn đạo liên lục địa tại sân bay Kapustin Yar. Theo bản tin, các cuộc tập kích diễn ra dồn dập trong tháng 1 đã khiến nhiều nhà chứa máy bay bị phá hủy và buộc Nga phải di dời nhân sự khỏi hiện trường. Kapustin Yar là điểm xuất phát của các tên lửa Oreshnik nhắm vào lãnh thổ Ukraine thời gian qua.

Mặc dù Ukraine khẳng định đã gây ra thiệt hại đáng kể cho cơ sở then chốt này, các bên độc lập vẫn đang xác minh mức độ chính xác của thông tin. Flamingo, vũ khí được sử dụng trong chiến dịch này, là tên lửa hành trình do công ty Fire Point sản xuất hàng loạt, với sự hỗ trợ tài chính từ các nhà bảo trợ châu Âu. Fire Point hiện đang tìm cách tự sản xuất nhiên liệu tên lửa tại Đan Mạch.

Đặc tính kỹ thuật của tên lửa Oreshnik và khả năng của Flamingo

Tên lửa Oreshnik mà Nga đang sở hữu được quảng cáo là có sức mạnh “không thể ngăn cản” với khả năng phân hủy mọi thứ trong vùng nổ thành tro bụi. Trong khi đó, Flamingo của Ukraine được thiết kế để mang đầu đạn 1.000kg và tấn công các mục tiêu tầm xa. Dù nhà sản xuất tuyên bố có thể sản xuất hàng trăm quả mỗi tháng, nhưng thực tế các vụ tập kích bằng Flamingo vẫn còn khá thưa thớt.

Một số chuyên gia quân sự nhận định rằng các cuộc tấn công này có thể mang tính biểu tượng nhiều hơn là thực tế chiến đấu. Bằng chứng về các cuộc tập kích thành công của Flamingo hiện vẫn còn rất ít, khiến giới quan sát đặt dấu hỏi về việc liệu đây có phải là loại vũ khí giúp Ukraine “thay đổi cuộc chơi” hay chỉ là công cụ hỗ trợ truyền thông cho năng lực quốc phòng tự thân của Kiev.

Theo: Khai Mở