Cuộc thử nghiệm tên lửa Minuteman III diễn ra vào ngày 20/5 tại bang California nhằm xác nhận khả năng hoạt động của hệ thống vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ.
- Hỗ trợ quân sự Mỹ cho các đồng minh Nato có thể bị thu hẹp
- Quan hệ Mỹ – Iran: Tổng thống Trump hoãn tấn công chờ thỏa thuận hòa bình
- Thượng viện nỗ lực chấm dứt chiến sự Mỹ và Iran giữa bối cảnh đàm phán bế tắc
Tên lửa Minuteman III khẳng định hiệu suất qua vụ phóng thử
Trong thông báo phát đi từ căn cứ Vandenberg hôm 20/5, không quân Mỹ xác nhận vụ phóng thử tên lửa xuyên lục địa Minuteman III đã diễn ra theo đúng kế hoạch dài hạn. Quân đội nhấn mạnh rằng hoạt động này mang tính chất kiểm tra định kỳ, giúp đánh giá khả năng răn đe hạt nhân mà không liên quan đến các căng thẳng địa chính trị hiện tại. Đây là nỗ lực quan trọng nhằm minh chứng cho thế giới thấy rằng lực lượng hạt nhân của Mỹ vẫn duy trì được sức mạnh và sự ổn định cần thiết.
Theo các thông số kỹ thuật, tên lửa Minuteman III được trang bị hệ thống động cơ ba tầng sử dụng nhiên liệu rắn, cho phép đạt vận tốc cực lớn lên đến 28.200 km/h. Trong lần thử nghiệm này, các chuyên gia quân sự tập trung phân tích khả năng chịu đựng của tên lửa dưới các tác động vật lý khắc nghiệt khi bay trong khí quyển. Việc kiểm tra định kỳ 2-3 lần mỗi năm là bắt buộc vì các dòng tên lửa này hiện đã phục vụ hơn nửa thế kỷ và cần được giám sát nghiêm ngặt về độ an toàn.
Quá trình theo dõi đường bay cho thấy hệ thống dẫn đường và phương tiện hồi quyển của tên lửa vẫn hoạt động chính xác. Mặc dù AFGSC công bố ít chi tiết hơn các đợt thử nghiệm trước về mục tiêu cụ thể, nhưng họ khẳng định kết quả thu được là nền tảng để bảo vệ an ninh quốc gia. Việc sở hữu một lực lượng ICBM sẵn sàng chiến đấu giúp Mỹ bảo đảm khả năng tấn công trả đũa, ngăn chặn nguy cơ bị xóa sổ lực lượng chiến lược trong một đòn phủ đầu từ phía đối phương.
Tên lửa Minuteman III đối mặt bài toán hiện đại hóa tốn kém
Mỹ hiện là một trong số ít các quốc gia duy trì đủ “bộ ba hạt nhân” gồm tên lửa mặt đất, tên lửa từ tàu ngầm và máy bay mang vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, 400 quả tên lửa Minuteman III bố trí tại 5 bang của Mỹ đang đứng trước yêu cầu phải được thay thế hoàn toàn. Những vũ khí có tầm bắn 14.000 km này dự kiến sẽ nhường chỗ cho dòng LGM-35A Sentinel vào thập niên tới, nhưng lộ trình này đang vấp phải những khó khăn cực kỳ lớn về mặt ngân sách.
Chương trình Sentinel hiện đang đối mặt với tình trạng đội vốn nghiêm trọng khi chi phí thực tế dự kiến sẽ cao hơn gấp đôi so với kế hoạch ban đầu. Con số 160 tỷ USD đang trở thành gánh nặng lớn cho ngân sách quốc phòng, trong khi việc xây dựng hệ thống hầm phóng mới là điều bắt buộc. Sự chuyển đổi này không đơn giản là thay thế tên lửa mà còn là sự thay đổi toàn bộ cơ sở hạ tầng mặt đất vốn đã cũ kỹ của dòng Minuteman III hiện nay.
Trong giai đoạn chuyển giao này, quân đội Mỹ buộc phải duy trì chu kỳ thử nghiệm vận hành liên tục cho dòng tên lửa cũ. Tướng Stephen Davis nhấn mạnh rằng việc đảm bảo Minuteman III vẫn an toàn và đáng tin cậy là ưu tiên hàng đầu cho đến khi phiên bản kế nhiệm được triển khai đầy đủ. Với giá trị khoảng 7 triệu USD mỗi quả đạn, Minuteman III vẫn đóng vai trò là trụ cột răn đe mặt đất không thể thay thế của Mỹ trong ít nhất một thập kỷ tới.
Theo: VnExpress

