Site icon MUC News

Tên lửa Patriot: Vũ khí “vàng” trong cuộc chiến phòng không toàn cầu

Tổng thống Ukraine Zelensky bên hệ thống phòng không Patriot ở Đức. (Ảnh: Kyiv Independent)

Trong bối cảnh xung đột leo thang, tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 trở thành khí tài phòng thủ cực kỳ khan hiếm mà nhiều quốc gia ráo riết tìm kiếm

Nhu cầu toàn cầu tăng vọt, Patriot thành “hàng hiếm” chiến lược

Trước làn sóng tấn công bằng tên lửa ngày càng dữ dội, đặc biệt tại Ukraine và Trung Đông, các hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 do Mỹ sản xuất đang trở thành mục tiêu săn lùng của nhiều quốc gia.

Dù Ukraine đã tiếp nhận khoảng 8 tổ hợp Patriot, con số này vẫn chưa đủ để bao phủ toàn bộ lãnh thổ. Việc nguồn cung hạn chế đang tạo ra áp lực lớn lên hệ thống phòng không tại nhiều quốc gia đồng minh.

Vì sao Patriot PAC-3 trở nên đặc biệt?

Khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo – loại vũ khí bay với tốc độ siêu thanh và quỹ đạo khó lường – là lý do chính khiến Patriot trở nên quý giá.

Không giống tên lửa hành trình, đạn đạo cần công nghệ radar và đánh chặn chuyên biệt. PAC-3 đáp ứng được điều đó nhờ công nghệ “hit-to-kill” – tiêu diệt mục tiêu bằng va chạm trực tiếp thay vì nổ gần.

Lockheed Martin – nhà sản xuất Patriot – gọi PAC-3 là hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất thế giới, có khả năng bảo vệ hiệu quả trước các mối đe dọa hiện đại như Iskander, Kinzhal hay KN-23.

So sánh PAC-2 và PAC-3: Đâu là lựa chọn tối ưu?

Phiên bản hiện đại nhất – PAC-3 MSE – có khả năng cơ động cao, thích ứng tốt với các mục tiêu tốc độ lớn, quỹ đạo khó đoán.

Ukraine khát Patriot giữa bão tên lửa

Kể từ đầu tháng 7, các cuộc tập kích bằng tên lửa siêu vượt âm từ Nga khiến Ukraine tiêu tốn hàng chục tên lửa Patriot mỗi tuần. Riêng ngày 9/7, 6 quả Kinzhal của Nga đã khiến Kiev phải dùng ít nhất 12 quả PAC-3 để đánh chặn.

Dù Mỹ vừa phê duyệt hỗ trợ 10 quả tên lửa, giới chuyên gia cho rằng số lượng này là quá ít so với thực tế chiến trường.

Tình trạng thiếu hụt và sự phụ thuộc công nghệ

Việc sản xuất Patriot PAC-3 gặp khó khăn do chi phí cao, thời gian chế tạo dài và năng lực công nghiệp quân sự có hạn. Theo The Guardian, Lầu Năm Góc hiện chỉ sở hữu 25% số lượng tên lửa cần thiết cho các kế hoạch phòng thủ.

Chuyên gia quân sự Frank Ledwidge cảnh báo: “Sự thiếu hụt hôm nay là hậu quả của nhiều năm cắt giảm ngân sách quốc phòng tại phương Tây”.

Patriot – biểu tượng của cam kết và chiến lược

Phó Chủ tịch Lockheed Martin, ông Brian Kubik, khẳng định PAC-3 đang được cải tiến không ngừng để đáp ứng các mối đe dọa hiện đại.

Trong khi đó, Ukraine đang chạy đua với thời gian: họ không chỉ cần thêm tên lửa mà còn mong muốn được thuê hoặc sản xuất Patriot nếu được chuyển giao công nghệ.

Patriot PAC-3 giờ đây không chỉ là khí tài chiến lược mà còn là thước đo mức độ cam kết thực sự từ phương Tây trong cuộc chiến tiêu hao kéo dài.

Theo: VOV