Site icon MUC News

Thái Lan ban bố thiết quân luật khu vực biên giới, căng thẳng với Campuchia leo thang

Xe quân đội di chuyển dọc theo một con đường ở tỉnh Buriram, Thái Lan khi căng thẳng biên giới leo thang ngày 25/7. (Ảnh: Reuters)

Trước diễn biến phức tạp tại biên giới phía Đông, Thái Lan ban bố thiết quân luật ở 8 huyện giáp Campuchia nhằm kiểm soát tình hình và bảo vệ chủ quyền.

Thiết quân luật áp dụng tại 8 huyện giáp biên từ ngày 25/7

Ngày 25/7, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Biên giới Thái Lan đã chính thức ban hành lệnh thiết quân luật tại các huyện nằm sát biên giới với Campuchia. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực biên giới gia tăng và nguy cơ mất kiểm soát an ninh.

Lệnh áp dụng tại 7 huyện thuộc tỉnh Chanthaburi gồm Mueang Chanthaburi, Tha Mai, Makham, Laem Sing, Kaeng Hang Maeo, Na Yai Am và Khao Khitchakut, cùng 1 huyện của tỉnh Trat là Khao Saming.

Mục tiêu nhằm đảm bảo chủ quyền và an toàn người dân

Theo người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, ông Jirayu Houngsub, việc ban hành thiết quân luật là biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và sự an toàn của người dân trước các nguy cơ tiềm ẩn. Các lực lượng an ninh sẽ được huy động tối đa, phối hợp với chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư để duy trì trật tự.

Lệnh thiết quân luật có hiệu lực ngay trong ngày 25/7 và sẽ được triển khai nghiêm ngặt tại các khu vực trọng điểm.

Quân đội có quyền hành pháp rộng theo luật quốc phòng

Theo Thiếu tướng Apichart Sapprasert, chỉ huy lực lượng phòng thủ biên giới, thiết quân luật được ban hành theo Điều 176 của Hiến pháp Thái Lan và Điều 4 của Đạo luật Thiết quân luật năm 1914. Các quy định này cho phép quân đội thực hiện nhiều biện pháp mạnh tay như khám xét khu vực khả nghi, hạn chế di chuyển, tạm giữ hoặc trục xuất người bị nghi đe dọa an ninh.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm Thái Lan sử dụng thiết quân luật quy mô như vậy tại khu vực biên giới với Campuchia.

Thái Lan bác tin chiếm đền Preah Vihear, khẳng định chỉ phòng thủ

Cùng ngày, Quân đội Hoàng gia Thái Lan lên tiếng phủ nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc họ chiếm đóng đền Preah Vihear, một di tích nằm tại khu vực biên giới tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia.

Đại tá Ritcha Suksuwanon, Phó phát ngôn viên Quân đội Hoàng gia, khẳng định rằng các hoạt động quân sự của Thái Lan chỉ nhằm mục đích phòng thủ và bảo vệ biên giới quốc gia. Ông nhấn mạnh quân đội không có kế hoạch chiếm đóng di tích văn hóa hay làm gia tăng căng thẳng với Campuchia.

Chính quyền siết chặt an ninh, duy trì kiểm soát chủ động

Việc áp dụng thiết quân luật được giới chức Thái Lan coi là hành động quyết đoán nhưng cần thiết để ngăn chặn nguy cơ bất ổn lan rộng. Các tuyến đường trọng yếu tại khu vực biên giới đã được tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt, trong khi quân đội triển khai lực lượng giám sát chặt chẽ các khu vực nhạy cảm.

Chính phủ Thái Lan khẳng định sẽ tiếp tục duy trì thế chủ động trong kiểm soát an ninh, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn của nhà chức trách để tránh bị ảnh hưởng bởi lệnh kiểm soát.

Theo: vov