Đáp lại đề nghị ngừng bắn vô điều kiện từ Campuchia, Thái Lan tuyên bố chỉ đàm phán nếu Phnom Penh cho thấy thiện chí thực sự chấm dứt xung đột
- Thái Lan không kích trận địa pháo và sở chỉ huy Campuchia tại biên giới
- Campuchia – Thái Lan tiếp tục đấu pháo tại biên giới
- 5 loại thực phẩm khiến cholesterol tăng cao, cần lưu ý khi dùng
Thái Lan bác bỏ đề xuất ngừng bắn tức thì
Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa ngày 26/7 lên tiếng phản bác đề xuất ngừng bắn ngay lập tức và không điều kiện từ phía Campuchia. Phát biểu trên đài DW (Đức), ông nhấn mạnh rằng Bangkok sẽ chỉ cân nhắc đàm phán nếu Campuchia thể hiện “thiện chí thực sự nhằm chấm dứt xung đột”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông Nikorndej Balankura, cũng khẳng định Thái Lan sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán. Ông gợi ý rằng Malaysia, hiện là Chủ tịch luân phiên của ASEAN, có thể đóng vai trò trung gian thúc đẩy tiến trình hòa giải.
Campuchia kêu gọi hòa bình sau hai ngày giao tranh
Trước đó một ngày, Đại sứ Campuchia tại Liên Hợp Quốc – ông Chhea Keo – đã bất ngờ tuyên bố mong muốn thiết lập “lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện” với Thái Lan. Tuyên bố được đưa ra sau hai ngày liên tiếp xảy ra các cuộc không kích và pháo kích giữa hai bên, khiến nhiều người thương vong.
Sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có sự tham dự của cả hai nước, ông Chhea Keo nhấn mạnh: “Campuchia kêu gọi giải pháp hòa bình và ngừng bắn không điều kiện”.
LHQ kêu gọi Thái – Campuchia kiềm chế, đối thoại
Ông Chhea Keo cho biết thêm, Hội đồng Bảo an đã thúc giục cả Thái Lan và Campuchia “kiềm chế tối đa” và tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại. Campuchia khẳng định ủng hộ con đường ngoại giao và sẵn sàng hợp tác nhằm chấm dứt căng thẳng leo thang.
Hiện ASEAN và cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát diễn biến và kỳ vọng hai nước thành viên Đông Nam Á sớm tìm được tiếng nói chung nhằm đảm bảo hòa bình khu vực.
Theo: Tin tức