Thái Lan đã triển khai 1.400 cảnh sát chống bạo động đến khu vực biên giới với Campuchia ngày 21/9, nhằm ứng phó các cuộc biểu tình và đụng độ gần đây, trong khi Thủ tướng Anutin Charnvirakul tuyên bố đóng cửa biên giới và không đàm phán nếu tình hình tiếp tục.
- Thủ tướng Thái Lan ra thông điệp cứng rắn về biên giới với Campuchia
- Israel phóng tên lửa: 4 công dân Mỹ thiệt mạng ở Lebanon
- Quyền sang tên sổ đỏ: Những trường hợp bị chặn theo quy định mới
Căng thẳng biên giới leo thang: Thái Lan tăng cường an ninh, Campuchia phản ứng
Trung tướng Yingyos Thepjamnong, Tư lệnh Cảnh sát Vùng 2 Thái Lan, đã đến tỉnh Sa Kaeo ngày 21/9 để kiểm tra huấn luyện và trang bị của lực lượng chống bạo động mới điều động. Lực lượng này gồm 1.400 thành viên từ 5 tỉnh miền đông: Sa Kaeo, Prachinburi, Chachoengsao, Chonburi và Rayong. Họ được giao nhiệm vụ sẵn sàng ứng phó trong phạm vi 8 tỉnh miền đông, hỗ trợ các đơn vị an ninh biên giới của quân đội nếu cần.
Tướng Yingyos nhấn mạnh lực lượng phải tuân thủ quy trình chiến thuật nghiêm ngặt, thường xuyên kiểm tra trang thiết bị và diễn tập để tránh sai sót, đồng thời giảm thiểu thương vong. Ông cho biết hiện chưa có diễn biến đáng lo ngại ở biên giới, nhưng cảnh sát sẽ xử lý kiên quyết mọi vi phạm từ các cuộc biểu tình phía Campuchia.
Cùng ngày, Thủ tướng Anutin Charnvirakul tuyên bố tiếp tục đóng cửa biên giới với Campuchia và không đàm phán nếu người dân nước này vẫn tổ chức biểu tình và đụng độ với lực lượng an ninh Thái. Ông khẳng định các hoạt động dọc biên giới đã trao toàn quyền cho quân đội Thái, trong khi chính phủ tập trung ngoại giao và điều kiện đàm phán. “Quân đội sẽ định đoạt các vấn đề quân sự. Họ có thể cắm cờ Thái Lan ở bất cứ đâu trên lãnh thổ để trấn an người dân. Tôi hoàn toàn ủng hộ họ”, ông Anutin nói.
Căng thẳng bùng phát trở lại khi lực lượng an ninh Thái, chủ yếu là cảnh sát biên phòng, đối đầu với khoảng 200 người dân và nhà sư Campuchia biểu tình ngày 17/9 tại khu vực tranh chấp lâu năm. Khu vực này được Thái gọi là làng Ban Nong Ya Kaew thuộc tỉnh Sa Kaeo, trong khi Campuchia gọi là làng Prey Chan thuộc tỉnh Banteay Meanchey.
Thái Lan cáo buộc nhóm người Campuchia cố phá rào thép gai và đối đầu với lực lượng biên phòng, khiến nhiều sĩ quan bị thương. Họ buộc phải dùng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông, coi hành động này là “xâm phạm lãnh thổ”, “mang tính khiêu khích và vi phạm lệnh ngừng bắn”.
Phía Campuchia cho biết 30 người bị thương trong đụng độ, bao gồm nhà sư, dân thường và binh sĩ, đồng thời khẳng định sự việc xảy ra trên lãnh thổ Campuchia.
Sáng 22/9, truyền thông Thái ghi nhận 30-40 người dân Campuchia tiếp tục tập trung gần hàng rào dây thép gai ở khu vực tranh chấp. Một số binh sĩ và khoảng 100 cảnh sát Campuchia được triển khai để giám sát tình hình.
Theo: VnExpress