Site icon MUC News

Thái Lan không kích trận địa pháo và sở chỉ huy Campuchia tại biên giới

Tiêm kích F-16 Thái Lan trong bức ảnh được công bố ngày 26/7. (Ảnh: Không quân Thái Lan)

Trong ngày thứ ba của xung đột biên giới, Không quân Thái Lan đã triển khai các chiến đấu cơ F-16 và Gripen thực hiện hai đợt không kích nhằm vào các vị trí quân sự của Campuchia. Diễn biến này đánh dấu mức leo thang mới trong căng thẳng giữa hai nước Đông Nam Á.

Không quân Thái Lan mở hai đợt tấn công bằng tiêm kích

Ngày 26/7, Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) thông báo, đã tiến hành hai đợt không kích nhắm vào mục tiêu quân sự của Campuchia tại khu vực tranh chấp.

Mục tiêu là các trận địa pháo và sở chỉ huy Campuchia

Theo phía Thái Lan, hai ngôi đền trên được quân đội Campuchia sử dụng để bố trí pháo binh, tấn công sang lãnh thổ Thái Lan. RTAF cho biết cả hai mục tiêu đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn và các phi đội đã an toàn trở về căn cứ.

“Các cuộc không kích trong ngày đã vô hiệu hóa cả hai mục tiêu, phi đội trở về căn cứ an toàn”, trích thông báo từ Không quân Thái Lan.

Campuchia lên án, cáo buộc Thái Lan tấn công vào dân thường

Phía Campuchia, chưa đưa ra phản hồi chính thức về hai đợt không kích. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Campuchia tố cáo quân đội Thái Lan đã cố tình tấn công vào các ngôi làng sâu trong lãnh thổ nước này.

Trước đó, ngày 25/7, Thái Lan cũng đã sử dụng bom chùm tấn công các mục tiêu quân sự ở Campuchia. Campuchia chỉ trích hành động này là vi phạm luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Thái Lan khẳng định loại vũ khí này chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự và không gây hại lâu dài đến dân thường.

Các khu vực tranh chấp ở biên giới Campuchia – Thái Lan. (Đồ họa: CNA)

Căng thẳng leo thang từ vụ gài mìn tại khu vực tranh chấp

Căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng bắt đầu bùng phát từ ngày 23/7, khi Thái Lan cáo buộc Campuchia đã gài mìn tại khu vực biên giới tranh chấp – nơi từng xảy ra đụng độ vào tháng 5 khiến một binh sĩ Thái bị thương.

Sáng 24/7, giao tranh lan rộng gần khu vực đền Ta Moan Thom và tiếp tục mở rộng sang nhiều điểm dọc tuyến biên giới hai nước.

Thương vong gia tăng sau ba ngày giao tranh

Theo thông tin từ Thái Lan:

Trong khi đó, Campuchia báo cáo:

Lời kêu gọi hòa bình từ Campuchia

Sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 25/7, đại sứ Campuchia Chhea Keo kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời thúc đẩy giải pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp biên giới.

Tuy nhiên, đến hết ngày 26/7, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực mới, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn nếu không được kiểm soát kịp thời.

Tình hình biên giới Thái Lan – Campuchia đang diễn biến phức tạp, với các cuộc không kích và giao tranh ác liệt. Cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát sao và hy vọng hai bên có thể quay trở lại bàn đàm phán, để chấm dứt bạo lực và tìm giải pháp hòa bình lâu dài.

Theo: VnExpress