Site icon MUC News

Thái Nguyên khẩn trương ứng phó mưa lớn diện rộng

Mưa lũ đã gây ngập úng, sạt lở. (Ảnh: VOV)

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, Thái Nguyên ghi nhận mưa lớn diện rộng, nhiều nơi ngập úng, sạt lở. Chính quyền và lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai ứng phó.

Mưa lớn gây ngập úng, sạt lở nghiêm trọng

Từ đêm 29 đến ngày 30/9, hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) đã gây mưa to đến rất to trên địa bàn Thái Nguyên. Lượng mưa nhiều nơi vượt 200mm, có điểm lên tới 270mm, khiến hàng loạt khu vực bị ngập úng, sạt lở đất đá.

Mưa lớn làm mực nước hồ Núi Cốc dâng cao. Từ trưa 30/9, đơn vị quản lý phải mở cửa tràn xả khoảng 250 m³/s. Các địa phương hạ du ven sông Công được thông báo, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân phòng tránh.

Tại vùng cao, nhiều tuyến đường bị ách tắc do sạt lở, một số hộ dân phải di dời khẩn cấp. Thống kê ban đầu cho thấy, toàn tỉnh có 76 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 15 nhà tốc mái, 56 nhà bị sạt lở taluy dương, 5 nhà ngập nước. Ngoài ra, 5 điểm trường bị thiệt hại, trong đó phòng ký túc xá Trường THCS Công Bằng tốc mái trên 70%.

Trong nông nghiệp, hơn 300ha lúa và hoa màu ngập úng, gãy đổ, gần 1.600 con gia cầm bị nước lũ cuốn trôi. Giao thông nhiều nơi sạt lở, ngập úng, gây ách tắc cục bộ.

Chính quyền triển khai ứng phó khẩn cấp

Trước tình hình phức tạp, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành hai công điện khẩn, yêu cầu các ngành, địa phương triển khai phương châm “bốn tại chỗ”, không chủ quan trong mọi tình huống. Chính quyền cơ sở rà soát, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, chuẩn bị phương tiện, nhu yếu phẩm để kịp thời hỗ trợ.

Công an và quân đội duy trì trực 24/24, phối hợp di dời dân, cứu hộ cứu nạn, bảo đảm giao thông. Sở Xây dựng kiểm tra, cắm biển cảnh báo tại các tuyến đường sạt lở, huy động máy móc khắc phục bước đầu. Đồng thời, tỉnh chỉ đạo nhanh chóng sửa chữa nhà cửa, bố trí chỗ ở tạm, cung cấp lương thực, nước uống, quần áo, bảo đảm không để hộ dân nào thiếu đói, thiếu chỗ ở.

Huy động lực lượng, không để bị động bất ngờ

Tại phường Đức Xuân, lực lượng chức năng túc trực 24/24, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, khắc phục sự cố. Ông Long Văn Thắng, Chủ tịch UBND phường Đức Xuân cho biết:
“Ngày 30 phường đã chỉ đạo các lực lượng rà soát khu vực nguy cơ sạt trượt, ngập úng để kịp thời khắc phục, với tinh thần theo phương châm bốn tại chỗ. Hiện một số vị trí đã xuất hiện sạt trượt, chúng tôi huy động dân quân, công an và các lực lượng tại chỗ di dời người dân, hỗ trợ khắc phục.”

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng, công tác ứng phó mưa lũ tại Thái Nguyên đang được triển khai đồng bộ, nhằm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Theo: VOV