Ngày 15-4, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến các sai phạm tại Dự án khu dân cư dọc tuyến đường Thắng Lợi kéo dài, TP. Sông Công.
- Nổ lò hơi tại một công ty tại TP. Sông Công – Thái Nguyên: 4 công nhân bị bỏng nặng
- Nữ phi hành gia gốc Việt Amanda Nguyen nói “Xin chào Việt Nam” ngoài Trái đất
- Việt Nam nới rộng thị trường nhập khẩu máy bay
Trong đó, bị cáo chính là Nguyễn Văn Thắng; nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh Lai Châu kiêm Giám đốc Công ty TNHH Dự án Thắng Lợi Sông Công; cùng 10 đồng phạm khác.
Dự án chưa được giao đất, vẫn bán hàng trăm lô, chiếm đoạt hơn 338 tỷ đồng
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên; từ năm 2017 đến năm 2022, UBND tỉnh đã lựa chọn Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh Lai Châu làm chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thắng Lợi kéo dài, TP. Sông Công (giai đoạn II). Tuy nhiên, dù chưa được giao đất để thực hiện dự án khu dân cư; Nguyễn Văn Thắng vẫn chỉ đạo nhân viên tổ chức giao dịch; bán 466 lô đất cho 276 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 338,7 tỷ đồng.
Các nhân viên dưới quyền Thắng, dù biết rõ công ty chưa được giao đất và không có quyền bán; vẫn thực hiện theo chỉ đạo, tiếp tay trong việc gian dối rằng khu đất; thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp và có thể bán hợp pháp. Nhiều nạn nhân được hứa hẹn sẽ nhận “sổ đỏ” sau 12 tháng.
Tuy nhiên, đến nay các bị hại vẫn chưa được giao đất; chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; và cũng chưa được hoàn trả số tiền đã nộp. Không ít người mua đất qua trung gian; với mức giá cao gấp nhiều lần so với giá mà công ty ghi trên phiếu thu.
Các bị cáo nguyên là cán bộ thành phố bị truy tố vì buông lỏng quản lý
Ngoài nhóm bị cáo là nhân viên công ty, vụ án còn liên quan đến 5 bị cáo nguyên là lãnh đạo TP. Sông Công. Trong đó, bị cáo Lê Văn Khôi – nguyên Chủ tịch UBND TP. Sông Công – bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị cáo Đào Duy Anh, Lưu Trí Vượng (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP), và Nguyễn Văn Dụng (nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường) bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.
Cơ quan tố tụng xác định, trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND TP. Sông Công (từ tháng 10/2014 đến 30/4/2020), ông Lê Văn Khôi đã ký hợp đồng BT với Công ty Tiến Mạnh Lai Châu; nhưng không ngăn chặn việc công ty này bán đất trái pháp luật, dẫn đến hành vi chiếm đoạt tiền của người dân. Ông Khôi cũng để Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; cùng các Phó Chủ tịch UBND thành phố thực hiện giao đất; chuyển mục đích sử dụng và quyền sử dụng đất trái quy định.
Sai phạm trong công tác xét giao đất và chuyển quyền sử dụng đất
Các bị cáo Đào Duy Anh và Nguyễn Văn Dụng – nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường; hỗ trợ và TĐC TP. Sông Công – bị cáo buộc đã tổ chức họp xét giao 982m² đất tái định cư khi chưa đủ điều kiện. Ông Dụng còn tham mưu; trình các phó chủ tịch UBND thành phố ký 6 quyết định cấp đất; và 3 quyết định điều chỉnh cấp đất trái quy định, liên quan đến lô đất trị giá 3,3 tỷ đồng.
Bị cáo Lưu Trí Vượng – nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Sông Công – bị cáo buộc đã ký 2 quyết định giao đất và 3 quyết định điều chỉnh cấp đất trái pháp luật cho 5 hộ dân, với tổng diện tích 562m², giá trị khoảng 1,9 tỷ đồng.
Phiên tòa dự kiến kéo dài 5 ngày, có gần 600 người liên quan
Cơ quan điều tra xác định có tổng cộng 277 bị hại và 301 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Phiên tòa xét xử sơ thẩm dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 15-4. Vụ án không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế; mà còn làm mất lòng tin của người dân vào công tác quản lý nhà nước và ảnh hưởng đến trật tự xã hội tại địa phương.
Theo: Baothainguyen