Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng mạnh trở lại trong tháng 5, đạt 71,5 tỷ USD – mức cao nhất kể từ đầu năm, do xuất khẩu sụt giảm và tiêu dùng yếu. Xu hướng nhập khẩu sớm để né thuế, cùng chính sách thuế chưa rõ ràng của chính quyền Trump, tiếp tục tạo ra nhiều bất ổn cho hoạt động thương mại và tăng trưởng kinh tế.
- Đàn ông yêu thương vợ hay không, chỉ nhìn qua bữa cơm là thấy
- Cảnh báo khẩn: Lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở Nghệ An và Hà Tĩnh do mưa lớn kéo dài
- Chính thức: Quy chuẩn khí thải xe máy sẽ được ban hành trong tháng 7/2025
Xuất khẩu giảm mạnh trong tháng 5, thương mại dịch vụ và tiêu dùng cũng đi xuống
Thâm hụt thương mại của Mỹ bất ngờ tăng trở lại trong tháng 5 sau khi ghi nhận mức giảm mạnh hồi tháng 4, chủ yếu do xuất khẩu yếu đi và tiêu dùng chững lại.
Theo số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 3/7, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tháng 5 đạt 279 tỷ USD, giảm 4% so với tháng trước. Trong khi đó, nhập khẩu chỉ giảm nhẹ 0,1%, còn 350,5 tỷ USD. Chênh lệch này khiến thâm hụt thương mại tăng vọt 18,7%, lên 71,5 tỷ USD – mức cao nhất kể từ đầu năm. Trước đó, con số này từng giảm còn 60,3 tỷ USD trong tháng 4 nhờ làn sóng nhập khẩu sớm để tránh thuế.
Xét riêng nhóm hàng hóa, xuất khẩu lao dốc còn 180,2 tỷ USD do nhu cầu yếu với nguyên vật liệu và hàng công nghiệp. Ngược lại, nhập khẩu hàng hóa vẫn ở mức cao, đạt 277,7 tỷ USD, khiến thâm hụt thương mại hàng hóa tăng 13%, lên 97,5 tỷ USD.
Kim ngạch xuất nhập khẩu dịch vụ cũng ghi nhận xu hướng đi xuống, lần lượt đạt 98,8 tỷ USD và 72,8 tỷ USD. Nguyên nhân chính đến từ sự sụt giảm trong các ngành du lịch và vận tải.
Chính sách thuế gây bất ổn, đàm phán thương mại còn nhiều bế tắc
Tình hình tiêu dùng trong nước cũng kém tích cực. Trong tháng 5, người Mỹ giảm mua các mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu như dệt may, thiết bị thể thao và đồ gia dụng.
Trước đó, trong quý I, thâm hụt thương mại đã kéo giảm tăng trưởng GDP Mỹ 0,5%. Dù nền kinh tế được kỳ vọng hồi phục trong quý II, nhưng tác động từ thương mại nhiều khả năng vẫn là lực cản do tiêu dùng yếu và bất ổn chính sách.
Chính sách thuế nhập khẩu chưa từng có tiền lệ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tạo ra làn sóng lo ngại. Từ đầu năm, ông đã công bố áp thuế đối ứng từ 10-50% với toàn bộ đối tác thương mại. Dù sau đó tạm hoãn áp thuế cao trong 90 ngày để tạo thời gian đàm phán, nhưng tâm lý bất định khiến nhiều doanh nghiệp tranh thủ nhập khẩu sớm, làm xáo trộn cán cân thương mại.
Tính đến hiện tại, Mỹ mới đạt được một số tiến triển: ký thỏa thuận với Anh và Việt Nam, đồng thời thống nhất tạm giảm thuế với Trung Quốc. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán với Ấn Độ và Nhật Bản vẫn bế tắc, còn châu Âu chưa ghi nhận đột phá.
Các chuyên gia kinh tế cảnh báo nếu tình trạng này kéo dài, bất ổn thương mại sẽ tiếp tục gây áp lực lên tăng trưởng và tâm lý thị trường toàn cầu.
Theo: vnexpress