Một ngôi nhà ở Hải Phòng được phát hiện xây nhầm trên đất hàng xóm. Chuyên gia di dời nhà Nguyễn Minh Tài cho biết; tình huống này không hiếm và chi phí dịch chuyển thường bằng một nửa giá trị công trình.
- Yêu cầu cấm biển trước 17h để ứng phó bão số 10
- Cấm biển trước 17h, khẩn trương sơ tán dân
- Giá xăng dầu hôm nay 27/9: Thế giới bật tăng, trong nước ổn định
Dời nhà vì xây nhầm đất, chi phí lên tới hàng trăm triệu
Anh Nguyễn Minh Tài (38 tuổi), Giám đốc một công ty chuyên dịch vụ di dời nhà; chia sẻ từng gặp nhiều trường hợp tương tự vụ việc ở Hải Phòng. Trong hơn 10 năm làm nghề; cứ 10 công trình phải di dời thì có tới 4 do xây nhầm sang đất người khác.
Theo anh Tài, dù chỉ lấn sang 1 mét; gia chủ vẫn có thể phải chi hàng trăm triệu đồng để đưa công trình về đúng vị trí; nếu không đạt được thỏa thuận với chủ đất. Thay vì đập bỏ và xây lại; di dời giúp tiết kiệm, với chi phí khoảng 50% giá trị căn nhà.
Với căn nhà đồ sộ tại Hải Phòng, nếu phải dời đi qua bốn thửa đất; kinh phí ước tính từ 250 đến 300 triệu đồng.
Quy trình kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi tay nghề cao
Để di chuyển một căn nhà, đội ngũ 25 kỹ sư và thợ lành nghề; phải khảo sát kỹ địa hình, tính toán kết cấu móng và hướng dịch chuyển. Công việc được tiến hành bằng cách đào trụ móng; dùng kích thủy lực nâng công trình lên, sau đó đặt trên thanh sắt và lăn trên đường ray gỗ.
Quá trình này diễn ra chính xác đến từng milimet; đảm bảo đồ đạc trong nhà vẫn giữ nguyên vị trí. Kỷ lục mà anh Tài từng thực hiện là ngôi nhà nặng 2.000 tấn; di chuyển quãng đường hơn 200 mét.
Anh Tài cho biết nghề di dời nhà ở Việt Nam; xuất hiện hơn 20 năm trước nhưng khá kén người theo đuổi. Người mới phải học việc ít nhất 3 năm mới có thể tham gia thi công. Dù vất vả, đây là nghề đem lại thu nhập ổn định và có ý nghĩa khi giúp; nhiều gia đình thoát khỏi cảnh sụt lún; vướng quy hoạch hoặc xây nhầm đất
Theo:Dân Trí