Chính quyền xã Thọ Phú (Thanh Hóa) vừa tháo dỡ bức tường rào xâm hại tấm bia cổ hơn 300 năm thuộc di tích quốc gia sau thời gian dài công trình này bị “lãng quên”.
- Chung cư cũ Hải Phòng đối mặt nguy cơ sụp đổ và kế hoạch di dời
- Việt Nam: Một nữ sinh lớp 11 cứu người tử vong tại bãi biển Cửa Lò
- Tài xế lấn làn vượt ẩu trên 121km cao tốc Nội Bài – Lào Cai
Bức tường rào bao quanh bia cổ 300 năm chính thức được tháo dỡ
Chiều ngày 13/4, lãnh đạo UBND xã Thọ Phú (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận địa phương đã hoàn tất việc tháo dỡ phần tường rào xây tiếp nối vào thân tấm bia cổ hơn 300 năm. Động thái này nhằm bảo vệ hiện vật thuộc quần thể Di tích lịch sử – nghệ thuật cấp quốc gia Lê Thì Hiến vốn bị xâm hại trong nhiều năm qua. Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng các tấm bia quý bị “trưng dụng” làm công trình dân sinh. Qua kiểm tra thực tế vào cuối tháng 3, cơ quan chức năng phát hiện hai tấm bia đá nằm hoàn toàn trong khu vực đất ở của hộ gia đình ông Dương Bá Hùng tại thôn Thọ Long. Đáng chú ý, một tấm bia đã bị gia đình xây gạch nối liền để làm tường rào giáp đường dân sinh.
Tấm bia còn lại nằm trong khu vực sân vườn, ngay sát không gian chăn nuôi của gia đình. Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn đe dọa trực tiếp đến sự an toàn và nguyên trạng của di sản cấp quốc gia. Nhận được chỉ đạo, UBND xã Thọ Phú đã tổ chức tuyên truyền, vận động hộ gia đình phối hợp bảo vệ di tích. Gia đình ông Hùng đã đồng thuận để chính quyền tháo dỡ phần tường rào tiếp nối thân bia nhằm trả lại không gian thoáng đãng cho hiện vật. Sau khi tháo dỡ, lực lượng chức năng đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh môi trường, loại bỏ rác thải và cây dại xung quanh khu vực đặt bia để chuẩn bị cho các bước bảo tồn tiếp theo.
Đề xuất di dời hộ dân và trùng tu di tích quốc gia bị xâm hại. Quần thể di tích Lê Thì Hiến là nơi thờ phụng danh tướng Lê Thì Hải cùng các bậc tiền nhân có công với đất nước thời Lê Gia Tông và Lê Hy Tông. Hai tấm bia đá trong khuôn viên được dựng vào năm 1716, mang giá trị lịch sử to lớn khi ghi chép về tài thao lược và công đức của vị tướng công. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Phú Lê Mạnh Hùng, địa phương đang triển khai xây dựng tường bao bảo vệ chuyên dụng quanh hai tấm bia và trồng thêm cây xanh để tạo cảnh quan phù hợp. Về giải pháp lâu dài, chính quyền địa phương cấp thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí để thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo tổng thể. Đền bù và bố trí tái định cư cho hộ gia đình ông Dương Bá Hùng. Việc tách bạch hoàn toàn di tích khỏi không gian sinh hoạt của người dân được xem là phương án tối ưu để phát huy giá trị di sản.
Theo: Báo Dân trí

