Site icon MUC News

Thanh tra Chính phủ vào cuộc rà soát toàn diện thị trường xăng dầu

Thanh tra thị trường xăng dầu được Thanh tra Chính phủ triển khai trên phạm vi lớn, tập trung kiểm tra công tác quản lý và kinh doanh.

Nhân viên thực hiện bơm nhiên liệu cho phương tiện tại một cửa hàng xăng dầu. (Ảnh minh họa: MUC)

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra diện rộng đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên cả nước, nhằm làm rõ việc chấp hành pháp luật và kiến nghị hoàn thiện cơ chế quản lý.

Cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng bao trùm thời kỳ từ 01/1/2024 đến 30/6/2026, với thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định là 08/7. Đối tượng thanh tra là các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh cơ quan quản lý cần đánh giá việc chấp hành pháp luật và bảo đảm sự minh bạch của thị trường.

Đoàn thanh tra sẽ đối chiếu những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý, điều hành với thực tế tổ chức thực hiện các quy định về kinh doanh xăng dầu. Bên cạnh đó, đoàn tập trung rà soát những bất cập trong cơ chế quản lý và các sơ hở trong quá trình thực hiện, đồng thời phát hiện các hành vi vi phạm nếu có. Cơ quan thanh tra cho biết khi cần thiết có thể mở rộng phạm vi sang cả những nội dung trước và sau thời kỳ thanh tra nêu trên.

Trên cơ sở kết quả thu được, đoàn thanh tra sẽ kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật. Song song đó, đoàn cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định còn bất cập nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Bức tranh thị trường mà cuộc thanh tra hướng tới hiện khá cô đặc. Theo số liệu của Bộ Công Thương tính đến cuối tháng 2, cả nước còn 33 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó có 5 đơn vị kinh doanh nhiên liệu bay và 2 đơn vị sản xuất – lọc hóa dầu; số thương nhân phân phối còn khoảng 250, giảm gần 25% so với 3 năm trước, trong khi hệ thống bán lẻ vẫn duy trì hơn 17.000 cửa hàng.

Đây không phải lần đầu cơ quan quản lý siết lại thị trường này. Cuối tháng 4, Bộ Công Thương đã phát động đợt tổng kiểm tra gần 200 thương nhân phân phối xăng dầu tại 27 tỉnh, thành phố, tập trung vào việc chấp hành quy định về dự trữ xăng dầu bắt buộc và các điều kiện kinh doanh. Bộ yêu cầu kết quả kiểm tra phải làm rõ tỷ lệ chấp hành, các hành vi vi phạm, số tiền xử phạt cùng những trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, từ đó kiến nghị xử lý và hoàn thiện cơ chế quản lý thị trường xăng dầu.

Nguyễn Hiệp (Tổng hợp)